‘Nóng’ vụ khách hàng mất hàng trăm tỷ đồng tại Eximbank, hành hung bác sĩ đang mổ đẻ

Khách hàng mất hàng trăm tỷ đồng gửi tiết kiệm ở Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh; người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ vì không cho quay phim, chụp ảnh vợ đang mổ đẻ ở Yên Bái; xe khách vượt đèn đỏ đâm hàng loạt xe máy đang chở đèn đỏ ở Bình Dương là những vụ việc “nóng” thu hút sự chú ý của dư luận tuần qua.
Hành hung bác sĩ vì không cho quay phim, chụp ảnh vợ đang mổ đẻ 
Bộ Y tế vừa có công văn số 1022/BYT-VPB1 gửi UBND tỉnh Yên Bái và Công an tỉnh Yên Bái đề nghị điều tra, làm rõ để truy cứu trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với người đã hành hung làm bị thương nghiêm trọng 2 bác sĩ của bệnh viện Sản nhi Yên Bái.
‘Nóng’ vụ khách hàng mất hàng trăm tỷ đồng tại Eximbank, hành hung bác sĩ đang mổ đẻ ảnh 1

Bệnh viện Sản nhi tỉnh Yên Bái.

Trước đó, trên các phương tiện thông tin đã phản ánh trường hợp người nhà sản phụ đã hành hung kíp bác sĩ mổ đẻ cho vợ tại bệnh viện Sản nhi Yên Bái ngày 21/2. Cụ thể, sản phụ Q.P.T (25 tuổi, ở Lào Cai) được gia đình đưa vào bệnh viện Sản Nhi Yên Bái để sinh con. Sản phụ được chẩn đoán mang thai 40 tuần, có sẹo mổ cũ, được chỉ định mổ lấy thai. 
Khi bác sĩ đang thực hiện ca phẫu thuật, chồng sản phụ trèo lên cửa sổ nhà mổ để quay phim, chụp ảnh. Khi bị nhắc xuống, người chồng đã chửi bới, dọa nạt các nhân viên y tế. Sau khi phẫu thuật xong, người nhà bệnh nhân đã đuổi đánh cả kíp mổ khiến hai bác sĩ phải nhập viện điều trị, người phải khâu đến 20 mũi vì chấn thương.
Hàng trăm tỷ đồng của khách hàng bị “bốc hơi” tại Eximbank 
Trong tuần qua, thông tin trên nhiều báo đồng loạt đưa vụ việc Phó giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã làm giả hồ sơ để chiếm đoạt 245 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng gây sửng sốt dư luận. 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông Lê Nguyễn Hưng (Sinh năm 1972, quê Bình Dương), nguyên Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thông tin ban đầu cho biết, từ năm 2007, đại gia thủy sản Chu Thị Bình bắt đầu giao dịch gửi tiết kiệm tại Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Do bà Bình gửi số tiền khá lớn nên được ngân hàng này chăm sóc theo tiêu chuẩn khách hàng VIP. Ông Lê Nguyễn Hưng, Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh là người trực tiếp thực hiện các giao dịch với bà Bình. 
Từ tháng 2/2017, ông Hưng xin nghỉ việc tại Eximbank rồi xuất cảnh ra nước ngoài. Bà Bình nghi ngờ nên đến ngân hàng kiểm tra thì khi phát hiện số tiền hàng trăm tỉ đồng tiết kiệm của mình đã biến mất.
Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định ông Hưng lợi dụng việc bà Bình ký khống các giấy ủy quyền để điền tên 3 người khác vào rồi chỉ đạo rút tiền không đúng quy định, chi trả không đúng người nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Xe khách vượt đèn đỏ đâm hàng loạt xe máy ở Bình Dương
Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 13, tỉnh Bình Dương lúc 11h ngày 24/2 khiến 6 người bị thương. Hiện 6 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.
‘Nóng’ vụ khách hàng mất hàng trăm tỷ đồng tại Eximbank, hành hung bác sĩ đang mổ đẻ ảnh 2

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Huyền Trang/TTXVN

Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Dương cho biết, nguyên nhân vụ tai là do tài xế Kim Dương (sinh năm 1978, thường trú tại Tân Sơn, Trà Cú, Trà Vinh) điều khiển xe ô tô khách đi không đúng làn đường quy định, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ.
Vào thời gian trên, tài xế Kim Dương điều khiển xe lưu thông trên đường Quốc lộ 13 hướng từ ngã tư Sao Quỳ về hướng trạm thu phí Suối Giữa đã đâm vào 6 xe mô tô và một xe ô tô đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông phía trước cùng chiều với hướng xe ô tô khách.
Hoàng Linh/Báo Tin tức - Tổng hợp

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.