‘Nóng’ tai nạn thảm khốc tại Lai Châu, sẽ cấm bán và ăn thịt chó ở nội thành Hà Nội

Xe bồn chở xi măng mất phanh đâm vào xe khách; bác sĩ giết vợ rồi phi tang xác xuống sông ở Cao Bằng; tranh luận xung quanh đề xuất cấm bán và ăn thịt chó ở nội thành Hà Nội; là những vấn đề được dư luận quan tâm tuần qua.

Thảm khốc xe bồn chở xi măng mất phanh đâm xe khách 16 chỗ 

Một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra vào lúc 9 giờ 5 phút ngày 15/9 tại thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, Lai Châu. Xe bồn chở xi măng đã đâm vào xe khách 16 chỗ đi cùng chiều khiến 13 người chết và 3 người bị thương (tính đến 15 giờ cùng ngày). Thời điểm gây tai nạn xe bồn đi với tốc độ lên tới 109 km/giờ. 

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

Thông từ Ban An toàn giao thông tỉnh Lai Châu, chiếc xe bồn biển số 24C - 06376 của Công ty vận tải Hoành Sơn ở Lào Cai chở xi măng cung cấp cho công trình trên địa bàn huyện Tam Đường; xe khách 16 chỗ biển kiểm soát 25B - 00088, trên xe có 14 người, di chuyển từ thành phố Lai Châu về huyện Than Uyên (Lai Châu), cùng hướng với xe bồn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe bồn chở xi măng đi với tốc độ cao và bị mất phanh đâm vào xe khách, đẩy xe khách xuống vực sâu hơn 10 mét. 

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, UBND tỉnh Lai Châu phối hợp và hỗ trợ gia đình nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn sớm bàn giao và đưa thi thể người bị nạn về quê mai táng.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đã gửi công điện yêu cầu Bộ GTVT và UBND tỉnh Lai Châu sớm điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng cục đường bộ Việt Nam kiểm tra dữ liệu trên thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện khi xảy ra tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bác sĩ giết vợ rồi phi tang xác xuống sông

Cãi nhau dẫn đến xô xát, Triệu Văn Hải đã bóp cổ vợ đến chết rồi phi tang xác xuống sông. Vụ việc xảy ra đã khiến dư luận thực sự phẫn nộ. Điều đáng nói, Hải là bác sĩ làm việc tại một bệnh viện ở thành phố Cao Bằng.

Như thông tin báo chí đã nêu, ngày 10/9, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ án giết người xảy ra ngày 30/8/2018, tại tổ 13, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, vào hồi 15h00, ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng nhận tin báo vụ việc nghi án mạng xảy ra tại tổ 13, phường Sông Hiến. Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh và khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định đối tượng là Triệu Văn Hải (sinh năm 1976), nạn nhân là Đặng Thị Hiếu (là vợ của Hải, sinh năm 1976) cùng trú tại tổ 13, phường Sông Hiến.

Qua công tác điều tra, đối tượng Hải khai nhận: Khoảng 13h, ngày 30/8, Hải và vợ cãi nhau dẫn đến xô xát, Hải đã dùng tay bóp cổ Đặng Thị Hiếu đến chết. Sau đó, Hải ngồi uống rượu và viết thư để lại với nội dung lý do Hải giết vợ; viết thư xong, Hải đi ngủ đến khoảng 24h cùng ngày, sau đó Hải đã đưa xác chị Hiếu vào bao tải, đưa lên xe máy chở ra cầu Gia Cung (thuộc phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng) với ý định ném xuống sông Bằng Giang phi tang.

Nhưng do thời điểm đó đèn đường vẫn sáng, sợ bị phát hiện nên Hải đã chở xác Hiếu đến cầu Sông Mãng (thuộc phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng) ném xác Hiếu xuống sông. 

Sau khi gây án, đối tượng Hải đã trốn khỏi địa phương. Đến 20h00, ngày 7/9, Cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt được đối tượng Triệu Văn Hải tại một nhà nghỉ tại đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Hiện đối tượng đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Cao Bằng.

Tranh luận xung quanh đề xuất cấm bán và ăn thịt chó

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã có văn bản khuyến cáo người dân từ bỏ thói quen ăn thịt chó, mèo. Vấn đề này trở nên thực sự “nóng” lên khi Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội cho biết dự kiến vào năm 2021 sẽ cấm bán thịt chó ở các quận nội thành Hà Nội. Đơn vị này sẽ tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo TP Hà Nội lộ trình vận động người dân bỏ thói quen này. 

Hiện đang có những ý kiến khác nhau xung quanh về vấn đề này. Người tỏ ý đồng tình, người thì cho rằng việc ăn thịt chó là thói quen và thịt chó cũng giống như những loại thực phẩm khác (gà, lợn, bò…) nên từ bỏ thói quen đó không hề đơn giản. 

Nhưng trong khi dư luận còn đang chờ đợi một quyết định cụ thể cho vấn đề này thì thông tin đưa ra từ Chi cục Thú y Hà Nội cũng đáng phải suy nghĩ. Đó là, ăn thịt chó có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, thịt chó quá nhiều chất đạm không tốt cho sức khoẻ. 

Hơn nữa, hiện nay, theo quy định của Luật Thú y, chó không thuộc đối tượng động vật được kiểm soát giết mổ, không có quy định cụ thể về kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm. Vì vậy, lâu nay các cơ sở giết mổ và kinh doanh thịt chó không được kiểm tra vệ sinh thú y, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Thống kê của cơ quan chức năng, thành phố hiện có trên 1.000 điểm kinh doanh chó, mèo thương phẩm, giết mổ chó, mèo (15 cơ sở kinh doanh chó, mèo cảnh). Trong đó, các quận nội thành có 232 điểm kinh doanh chó mèo thương phẩm, giết mổ chó, mèo, 5 cơ sở kinh doanh chó mèo cảnh.
 

Hoàng Linh/Báo Tin tức - Tổng hợp

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.