Nông sản là hàng xuất nhập khẩu chính qua cửa khẩu Lào Cai

Ngày 31/1, ông Vương Trinh Quốc, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai thông tin, trong 10 ngày đầu năm mới Quý mão 2023 (20-30/1/2023), các loại nông sản vẫn là mặt hàng xuất nhập khẩu chính qua cửa khẩu Lào Cai.
Chú thích ảnh
Xe hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành-Lào Cai. 

Theo báo cáo của ngành chức năng, từ đầu năm 2023 đến nay đã có hơn 45.000 tấn nông sản được xuất khẩu qua cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, đạt kim ngạch trên 21 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ. Tổng số đã có gần 5.000 lượt phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai trong tháng đầu tiên của năm mới 2023; trong đó, xuất khẩu là 1.950 lượt xe và nhập khẩu là 2.941 lượt xe.

Những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm nông sản rau, củ, quả các loại, bánh kẹo, hóa chất, máy móc thiết bị... Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là hoa quả tươi của Việt Nam như:  chuối xanh, dưa hấu, quả thanh long, lạc nhân, hàng mây tre đan, ván bóc…; trong đó, một số mặt hàng hoa quả như chuối xanh, dưa hấu và một vài loại hoa quả tươi của Việt Nam đã tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Trung bình một ngày có khoảng hơn 300 xe hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai; trong đó, có khoảng trên 100 xe hàng xuất khẩu. Trong số gần 5.000 lượt xe xuất nhập khẩu hàng hóa đó thì riêng mặt hàng hoa quả tươi là gần 1.100 xe, chủ yếu là thanh long, dưa hấu, chuối, chôm chôm, mít…

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục hải quan cửa khẩu Lào Cai, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cho biết thêm, từ đầu năm 2023 hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành diễn ra khá sôi động. Những lô hàng đầu năm mới được thông quan nhanh chóng thuận lợi. Đó là tín hiệu tốt, khởi đầu cho một năm mới hoạt động sôi động của các doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hoạt động xuất nhập khẩu vẫn diễn ra bình thường, Hải quan Lào Cai đã bố trí đầy đủ lực lượng, cán bộ công chức của các phòng nghiệp vụ trực để đảm bảo việc thông quan hàng hóa thuận lợi cho doanh nghiệp.

Trong thời gian từ 20/1 đến 29/1 đã thực hiện thông quan cho trên 11.000 tấn hàng hóa với trị giá gần 5 triệu USD; trong đó hàng xuất khẩu trên 8.000 tấn với kim ngạch khoảng 3,8 triệu USD được thông quan qua cửa khẩu Kim Thành – Lào Cai trong thời gian Nghỉ Tết. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu từ 1-29/1/2023 đạt 49,5 triệu USD; trong đó xuất khẩu đạt 23,8 triệu USD, nhập khẩu đạt 25,7 triệu USD.

Năm 2023, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 5 tỷ USD tăng gấp đôi so với năm 2022. Nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động xuất nhập khẩu trong những ngày đầu năm mới, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các lực lượng liên ngành cải thiện hạ tầng bến bãi, đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu số nhằm tăng năng lực thông quan hàng hóa. Hiện nay, không còn hiện tượng ùn ứ xe thùng rỗng, các xe nông sản lên đến cửa khẩu Lào Cai cũng được tạo điều kiện thông quan nhanh nhất.

Tin, ảnh: Hồng Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.