Cửa khẩu Lào Cai hoạt động trở lại sau hơn 1 ngày tạm dừng

Tối ngày 5/7, ông Hà Đức Thuận, Phó Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, từ 19h30 ngày 5/7, hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) đã được thông thương trở lại sau hơn 1 ngày bị tạm dừng.
Chú thích ảnh
Hoạt động xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Ảnh tư liệu: Quốc Khánh/TTXVN

Trước đó, từ sáng 4/7, các hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đã phải tạm dừng do phía Trung Quốc thông báo phát hiện virus SARS-CoV-2 trong hàng hóa từ Việt Nam xuất sang. 

Sau khi khôi phục trở lại tối ngày 5/7, hoạt động xuất nhập khẩu được các lực lượng quản lý biên giới hai bên triển khai đến khoảng 22h và từ ngày mai 6/7, hoạt động này sẽ diễn ra bình thường.

Hiện, tại khu vực cửa khẩu  Lào Cai còn khoảng 60 xe hàng nằm chờ xuất khẩu, trong số đó có 15 xe chở vải thiều.

Theo thống kê từ lực lượng hải quan, sau hơn 1 tuần thí điểm thông thương hàng nông sản qua cửa khẩu Lào Cai (từ 27/6 - 3/7), đã có 145 xe, với hơn 3.000 tấn trái cây gồm: vải thiều, thanh long, chuối, xoài được xuất sang thị trường Trung Quốc; trong đó có 107 xe vải thiều, 33 xe thanh long và 5 xe chuối.

Hồng Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.