Nông dân thủ đô cần đi đầu trong dồn điền đổi thửa

Ngày 16/4, Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2013 - 2018. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và chỉ đạo đại hội.

Ngày 16/4, Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2013 - 2018. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và chỉ đạo đại hội.


Đồng chí Phạm Quang Nghị đã biểu dương những kết quả và công lao to lớn của đội ngũ nông dân trong việc xây dựng và phát triển thủ đô. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cũng cho rằng, thời gian qua hoạt động của các cấp cơ sở Hội Nông dân còn không ít yếu kém, hạn chế.


Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế của địa phương. Bên cạnh đó, không ngừng quan tâm nâng cao vai trò, uy tín của Hội, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Các cấp Hội Nông dân cần chủ động tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, thực hiện các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt, trong tình hình mới, nông dân cần phát huy tinh thần sáng tạo, vượt khó đi đầu trong các phong trào dồn điền đổi thửa, đưa máy móc vào sản xuất; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trồng rau an toàn, áp dụng khoa học công nghệ vào chăn nuôi, sản xuất nhằm nâng cao chất lượng nông, sản phẩm.


Theo báo cáo, hiện nay Hà Nội có 63% dân số, trên 88% diện tích ở khu vực nông thôn, ngoại thành; có 236/401 xã cơ bản đạt 10 đến 19 tiêu chí, trong đó 12 xã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Mạnh Khánh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.