Ngày 26/1 (tức mồng 2 Tết Nguyên đán Canh Tý), tranh thủ thời tiết tạnh ráo, nông dân các xã Thụy Trường, Thụy An, Thụy Tân… huyện Thái Thụy (Thái Bình) đã ra quân sản xuất đầu năm.
Do ảnh hưởng của trận mưa dông ngày 1 Tết, nhiều diện tích trồng thuốc lào ở các xã trong huyện Thái Thụy bị ngập lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến diện tích rau màu ở các địa phương trên.
Là vùng sản xuất chuyên canh cây hành, tỏi, bà con nông dân Thái Thụy năm nay được mùa lớn, năng suất bình quân 4 tạ/sào (1 sào Bắc Bộ là 360m2). Song do giá cả bấp bênh nên thu nhập của bà con nông dân không cao. Giá bán hành tươi đầu tháng Chạp năm Kỷ Hợi là 16.000 - 20.000 đồng/kg, nhưng cận Tết chỉ còn 12.000 - 14.000 đồng/kg.
Dưới đây là những hình ảnh nông dân Thái Thụy ra quân sản xuất đầu xuân do phóng viên báo Tin tức ghi lại:
Nông dân xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy (Thái Bình) chăm sóc cây thuốc lào.
Cây thuốc lào được trồng gối vụ sau khi bà con nông dân đã thu hoạch xong hành, tỏi.
Do thời tiết thuận lợi nên hành, tỏi năm nay bà con trúng mùa lớn, năng suất bình quân 4 tấn/sào.
Sau 6 tháng trồng và chăm sóc, cây thuốc lào sẽ được thu hoạch.
Giá hành tươi dịp Tết Nguyên đán chỉ còn 12.000 - 14.000 đồng/kg.
Tranh thủ lúc nắng ráo, người dân mang hành, tỏi ra phơi.
Sau khi hành tươi được thu hoạch từ ruộng về, bà con cắt rễ và lá mang phơi bán được giá hơn hành tươi.
Ngày nay, cơ giới hóa nông nghiệp đã giúp nông dân cày cấy thuận lợi hơn.
Nhiều diện tích cấy lúa đã được bà con lấy đủ nước để sau Tết là có thể gieo cấy được.
Do ảnh hưởng của trận mưa ngày 1 Tết Nguyên đán Canh Tý, diện tích trồng khoai tây ở thôn Thượng Phúc, xã Thụy Trường, huyện Thái Thuỵ (Thái Bình) bị ngập úng.
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.