Nông dân phấn khởi xuống đồng trong những ngày đầu năm mới

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn vẫn chưa hết nhưng nông dân ở huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã tất bật ra đồng để thu hoạch đậu xanh. Đầu năm mới thời tiết thuận lợi, đậu xanh được mùa, giá cả ổn định nên nông dân rất phấn khởi.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức trên cánh đồng của xã Lương Phi và Châu Lăng (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) nông dân đang bắt đầu thu hoạch đậu xanh.

Chú thích ảnh
Xã Châu Lăng và xã Lương Phi là 2 xã có diện tích trồng đậu xanh lớn nhất huyện Tri Tôn.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nông dân xã Lương Phi tất bật thu hoạch đậu xanh.

Đang tất bật thu hoạch đậu xanh, bà Néang Liêm (xã Lương Phi) cho biết: “Tôi trồng đậu xanh được khoảng 3 năm nay trên diện tích 10 công (10.000 m2). Năm nay, thời tiết thuận lợi, sâu bệnh ít nên đậu ra trái nhiều hơn năm ngoái, sản lượng ước đạt gần 30 tạ. Với giá đậu hiện tại là 25.000 - 26.000 đồng/kg, thấp hơn năm ngoái khoảng 2.000-3.000 đồng/kg, nhưng với giá này, nông dân chúng tôi đã có lãi và rất phấn khởi”.

Chú thích ảnh
Bà Néang Liêm (xã Lương Phi) đang thu hoạch đậu xanh trên thửa ruộng nhà mình.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Với 10 công đất trồng đậu xanh và đang bước vào đợt chín rộ, bà Néang Liêm phải thuê từ 10 - 15 nhân công với giá 200.000 đồng/người/ngày để thu hoạch.

Theo bà Néang Liêm, đậu xanh từ lúc trồng đến lúc thu hoạch kéo dài khoảng 2 tháng. “Để thu hoạch đậu xanh trên diện tích lớn, ngoài 3 người nhà, tôi còn thuê thêm khoảng 10 - 15 người với giá 200.000 đồng/người/ngày. Năm nay, dự kiến tôi hái 3 - 4 đợt, kéo dài đến gần cuối tháng 3/2024 thì xong, sau đó chuyển sang vụ lúa”, bà Néang Liêm chia sẻ thêm.

Chú thích ảnh
Thời tiết thuận lợi, đậu xanh năm nay được mùa.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Gia đình anh Châu Rốc (xã Lương Phi) trồng 2 công đậu xanh cũng đang huy động người nhà để thu hoạch.

Tương tự, gia đình anh Châu Rết (xã Lương Phi) trồng được 4 công đậu xanh và đang cho người thu hoạch. Anh Châu Rết cho hay: “Một năm gia đình tôi trồng một vụ đậu xanh và 2 vụ lúa. Cây đậu xanh chịu hạn tốt và ít tốn công chăm sóc hơn cây lúa. Vụ đậu này, tôi chỉ tốn 3 - 4 triệu đồng mua giống và phân, thuốc. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, đậu được mùa, giá cả lại ổn định so với năm ngoái. Sau khi thu hoạch xong, trừ hết chi phí, gia đình cũng có lãi”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nông dân tất bật thu hoạch đậu xanh.
Chú thích ảnh
Thời tiết thuận lợi nên năng suất đậu đạt gần 3 tạ/ha.
Chú thích ảnh
Anh Châu Rết người dân tộc Khmer đang cột miệng những bao đậu xanh sau khi được thu hoạch.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, ông Nguyễn Văn Văn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn, cho biết: “Vụ Đông Xuân 2023 - 2024, trên địa bàn huyện có hơn 120 ha đậu xanh, tập trung chủ yếu ở các xã Lương Phi, Châu Lăng, Lạc Quới, Ô Lâm, An Tức, Cô Tô… Nhờ thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên năng suất đậu bình quân đạt khoảng 3 - 4 tạ/ha”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Dự kiến mùa thu hoạch đậu xanh sẽ kéo dài đến gần cuối tháng 3/2024.
Chú thích ảnh
Nông dân vác những bao đậu xanh nặng khoảng 15kg vừa được thu hoạch ra ngoài đường lớn để vận chuyển về nhà.
Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Rực rỡ lễ hội đường phố 'Sắc màu năm châu' bên hồ Hoàn Kiếm

Rực rỡ lễ hội đường phố 'Sắc màu năm châu' bên hồ Hoàn Kiếm

Chiều 3/10/2026, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

700 mẹ bầu đồng diễn yoga lan tỏa thông điệp thai kỳ hạnh phúc

700 mẹ bầu đồng diễn yoga lan tỏa thông điệp thai kỳ hạnh phúc

Ngày 3/10, tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 do KidsPlaza tổ chức dành cho phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, gia đình. Màn đồng diễn yoga của 700 mẹ bầu là một trong những hoạt động tạo không khí kết nối giữa những người đang trải qua hành trình làm mẹ.