Nông dân phấn khởi khi bưởi Phúc Trạch được mùa, được giá

Thời điểm này, các vườn bưởi Phúc Trạch tại "thủ phủ" của giống bưởi này ở huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) tấp nập thương lái thu mua. Theo chia sẻ của người dân, năm nay thời tiết nắng hạn nên quả bưởi Phúc Trạch không to như những năm trước nhưng độ ngọt cao hơn.
Chú thích ảnh
Hội nông dân huyện Hương Khê thu mua bưởi Phúc Trạch giúp người dân ở xã Hương Trạch (Hương Khê, Hà Tĩnh). Ảnh tư liệu: Công Tường/TTXVN

Bưởi Phúc Trạch ở huyện Hương Khê là loại quả đặc sản, cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế ở địa phương với diện tích 2.778 ha; trong đó 1.980 ha đã cho thu hoạch; với tổng sản lượng ước đạt hơn 21.000 tấn, tương đương giá trị 500 tỷ đồng.

Thời điểm đầu mùa, giá bưởi khá ổn định và cao hơn năm 2022, dao động từ 15-35 nghìn đồng/quả khi mua tại vườn.

Hiện nay, hầu hết các hộ dân đã nắm vững kỹ năng thụ phấn bổ sung, tỉa quả và bón phân đúng từng thời kỳ phát triển của quả. Đặc biệt, nhiều hộ dân đã thực hành quy trình sản xuất VietGap, GlobalGap, tiêu chuẩn hữu cơ...; đầu tư thiết bị, máy móc để chăm sóc bưởi, cung cấp đủ nước trong mùa hạn hán... Nhờ vậy chất lượng bưởi Phúc Trạch đang ngày càng được nâng lên.

Ông Nguyễn Văn Cường, chủ vườn bưởi tại thôn Trường Sơn, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê phấn khởi chia sẻ, gia đình có tổng diện tích 1,3 ha với 500 gốc bưởi. Năm nay nhờ thời tiết thuận lợi, cùng với vận dụng kỹ thuật thụ phấn tốt nên trung bình mỗi cây cho 70 quả, dự kiến sản lượng bưởi năm nay của gia đình là 40 tấn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê Đặng Tuấn Anh cho biết, nhằm hỗ trợ tiêu thụ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, khẳng định giá trị, sự khác biệt về đặc sản vùng miền của bưởi Phúc Trạch, huyện Hương Khê đã thành lập Tổ công tác quảng bá, kết nối tiêu thụ bưởi; đồng thời, ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông, xúc tiến tiêu thụ...

Huyện Hương Khê xác định thị trường tiêu thụ trong nước là cơ bản, trong đó quan tâm duy trì các thị trường truyền thống; tạo điều kiện mở rộng thị trường mới tại: Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Bình, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh..., các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, đồng thời quan tâm hướng tới xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Hoàng Ngà (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.