Nông dân Lâm Đồng thu tiền tỷ từ trồng hoa hồng

Lạc Dương là huyện miền núi, nơi định cư chủ yếu của đồng bào K’Ho (K’Ho - Cill, K’Ho - Lạch). Trong những năm gần đây, tại nhiều xã vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu của huyện như xã Lát, Đạ Sar, Đạ Cháy, thị trấn Lạc Dương…

Lạc Dương là huyện miền núi, nơi định cư chủ yếu của đồng bào K’Ho (K’Ho - Cill, K’Ho - Lạch). Trong những năm gần đây, tại nhiều xã vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu của huyện như xã Lát, Đạ Sar, Đạ Cháy, thị trấn Lạc Dương… xuất hiện nhiều mô hình trồng rau, hoa theo hướng công nghệ cao đem lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng làm giàu cho bà con, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Thời gian qua, nông dân các vùng xã Lát, thị trấn Lạc Dương đã áp dụng mô hình trồng hoa hồng công nghệ cao và mô hình này đang ngày càng được nhân rộng. Chi phí vốn đầu tư ban đầu từ 70 - 80 triệu đồng/ha, trong đó chủ yếu là kinh phí làm nhà kính, với thời gian sử dụng kéo dài 5 - 7 năm. Trong quá trình trồng, nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật như ghép cành, tưới nhỏ giọt, tưới phun, nên cây cho năng suất cao, hoa đẹp, doanh thu đạt tới 1 tỷ đồng/ha/năm.


Ông Pang Ting Sin (thị trấn Lạc Dương) cho biết: Do thấy nhiều người trong vùng trồng hoa hồng đạt hiệu quả cao nên gia đình ông cũng đầu tư nhà kính trồng hoa hồng theo hướng công nghệ cao trên tổng diện tích 4.000 m2. Hiện nay, vườn hoa của gia đình ông phát triển khá tốt và sắp đến kỳ thu hoạch. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lạc Dương cũng cho biết, do khí hậu, nguồn nước và dinh dưỡng đất trong vùng khá phù hợp nên việc trồng rau, hoa của bà con địa phương khá thuận lợi. Đặc biệt, nhiều hộ trong thị trấn mỗi năm có thu nhập đạt 1 tỷ đồng/ha từ trồng hoa công nghệ cao.


Nguyễn Dũng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.