Nông dân đồng loạt xuống đồng sản xuất vụ Đông

Sau một thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2019, nông dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã nô nức xuống đồng sản xuất vụ Đông nhằm bảo đảm khung thời vụ để cây trồng phát triển, đem lại hiệu quả cao nhất.

Tinh thần lao động hăng say của người dân ở khắp các vùng nông thôn khiến nhiều cánh đồng đông vui như ngày hội.

Chú thích ảnh
Nông dân xã Cao Đại (huyện Vĩnh Tường) xuống đồng làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa. Ảnh: baovinhphuc.com.vn

Đi dọc các tuyến đường về các thôn, các xã thuộc huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Lập Thạch, Tam Dương… nơi đâu cũng thấy cảnh người dân lấy nước, củng cổ bờ thửa, làm đất, gieo cấy tấp nập. 

Chị Lê Thị Nhung, người dân thôn Lạc trung, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc cho biết, gia đình chị cho 6 sào ruộng, tranh thủ lúc có nước, thời tiết thuận lợi gia đình đã tập trung gieo cấy, dự kiến hết ngày 17/2 sẽ phải xong.

Theo phản ánh của nông dân trên địa bàn, gieo cấy đợt này là theo lịch sản xuất và chỉ đạo của ngành chức năng, chính quyền địa phương, đây là  khung thời vụ thích hợp để cây lúa có thời gian sinh trưởng, phát triển tốt, đảm bảo trổ tập trung trong điều kiện nhiệt độ, ánh sáng, “mưa thuận, gió hòa” tốt nhất.

Ông Lê Đức Anh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Tường cho hay, theo kế hoạch, vụ Xuân 2019, huyện phấn đấu gieo cấy 5.900 ha lúa các loại. Ngay từ trước Tết, huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương đảm bảo thực hiện gieo cấy đúng khung lịch thời vụ. Tính đến ngày 11/2, huyện đã gieo cấy được gần 400 ha lúa Xuân muộn, phấn đấu đến trước ngày 19/2 sẽ hoàn thành việc gieo cấy lúa Xuân.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc bày tỏ, vụ Xuân năm 2019, tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu gieo trồng khoảng 39.982 ha cây hàng năm; trong đó, cây lúa theo kế hoạch gieo cấy khoảng 30.000 ha. Tính đến ngày 31/1, tỉnh Vĩnh Phúc đã gieo cấy được hơn 13.000 ha lúa. Đến ngày 11/2, tỉnh có khoảng 70% diện tích đã đổ ải; gần 50% diện tích lúa Xuân đã cấy xong. Với tinh thần sản xuất vụ Đông tập trung như hiện nay, cuối tháng 2/2019, Vĩnh Phúc sẽ hoàn thành việc gieo cấy.

Hiện, tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo các công ty thủy lợi bám sát lịch xả nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để xây dựng kế hoạch, chủ động bơm tích nước vào hệ thống thủy lợi, sử dụng có hiệu quả nguồn nước, đảm bảo cung cấp đủ lượng nước đổ ải và tưới dưỡng cho lúa.

Cùng đó, khuyến khích các địa phương trong tỉnh tích cực áp dụng các biện pháp canh tác mới vào sản xuất, triển khai mạnh việc thực hiện dồn đổi ruộng đất gắn với xây dựng cánh đồng mẫu lớn; mở rộng diện tích cánh đồng trồng lúa theo hướng liền vùng, cùng trà, cùng giống… Những ruộng ở địa hình cao, vùng xa nước tưới và khó khăn điều tiết nước, tỉnh vận động nông dân trồng các loại rau xanh, đậu…để đem lai hiệu quả kinh tế.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.