Người dân Thái Bình xuống đồng ngày Xuân

Hôm nay 7/2, tức mồng 3 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tranh thủ thời tiết nắng ấm nhân dân các địa phương tỉnh Thái Bình đã ra quân sản xuất đầu năm.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ xuân, vụ hè năm 2019, Thái Bình đề ra mục tiêu gieo cấy 78.000 ha diện tích lúa xuân, trong đó lúa chất lượng cao chiếm từ 35 - 40%. Trồng 14.500ha cây màu xuân bao gồm các loại cây như ngô, lạc, khoai lang, đậu tương, khoai tây, dưa, bí các loại, rau đậu các loại. Cây màu hè sẽ phấn đấu trồng khoảng 10.800 ha.

Dự kiến lúa cấy vụ xuân sẽ gieo mạ non trên nền đất cứng xung quanh tiết lập xuân từ 1 - 10/2, kết thúc cấy trước ngày 25/2. Ngành nông nghiệp lưu ý một số vấn đề kỹ thuật cần lưu ý như làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng, cày lật đất, phơi ải, xử lý tàn dư, thau chua rửa phèn mặn cho vùng nhiễm phèn mặn. Mở rộng diện tích gieo mạ khay cấy máy. Tăng cường sử dụng phân vi sinh, hữu cơ vi sinh, phân sinh học thay dần phân hóa học và dùng thuốc trừ sâu sinh học để tạo sản phẩm theo hướng hữu cơ an toàn…

Dưới đây là một số hình ảnh bà con Thái Bình ra quân sản xuất đầu năm do phóng viên báo Tin tức ghi lại.

Chú thích ảnh
Gieo mạ để cấy, bà con nông dân Thái Bình thường sử dụng hai phương pháp là gieo mạ khô và gieo mạ ướt.
Chú thích ảnh
Vụ xuân, vụ hè năm 2019, Thái Bình đề ra mục tiêu gieo cấy 78.000 ha diện tích lúa xuân.
Chú thích ảnh
Tranh thủ thời tiết nắng ấm, bà con đã ra đồng cấy lúa xuân.
Chú thích ảnh
Sáng 3 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, nông dan các xã Thụy Trường, Thụy Lương, Thụy Hà... của huyện Thái Thụy (Thái Bình) đã ra đồng gieo cấy lúa xuân.
Chú thích ảnh
Làm đất chuẩn bị gieo cấy.
Chú thích ảnh
Ở những chân ruộng cao, bà con đã chủ động lấy đủ nước, làm đất gieo cấy lúa xuân.
Viết Tôn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.