Nông dân điêu đứng vì vay lãi suất cao đầu tư vườn cà phê

Gần 100 hộ dân vay vốn ngoài ngân hàng để đầu tư phát triển cà phê với lãi suất rất cao. Do giá cả cà phê xuống thấp nên nhiều hộ dân không có khả năng trả nợ, nợ chồng thêm nợ.
Gần 100 hộ dân vay vốn ngoài ngân hàng để đầu tư phát triển cà phê với lãi suất rất cao, do giá cả cà phê xuống thấp nên nhiều hộ không có khả năng trả nợ, nợ chồng thêm nợ. Đó là tình trạng bế tắc đang xảy ra tại địa bàn bon Srê Ú, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Nông dân điêu đứng vì vay lãi suất cao đầu tư vườn cà phê ảnh 1

Vườn cà phê. Ảnh: TTXVN

Bon Srê Ú thuộc vùng sâu của xã Đắk Nia, chủ yếu là người dân tộc thiểu số Mạ, M’nông sinh sống. Trên địa bàn này hầu hết người dân chỉ chủ yếu dựa vào cây cà phê làm chủ lực để phát triển kinh tế. Trong năm vừa qua tình trạng thiếu vốn đầu tư cho cây, con ngày càng lớn. Trong đó đặc biệt là cây cà phê, bà con đã phải vay vốn ở ngoài với lãi suất “cắt cổ” dẫn đến nhiều hộ gia đình lâm vào cảnh trắng tay sau khi bán cà phê chỉ trả phần lãi suất và không có khả năng trả tiền nợ gốc.Toàn bon hiện có hơn 200 hộ thì có gần 100 hộ vay vốn ở các gia đình có điều kiện kinh tế ổn định trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa với lãi suất từ 4% đến 6%/tháng. Tất cả các hộ trên đều vay vốn để đầu tư phát triển cho cây cà phê. Nhiều hộ dân tại bon cho biết lý do bà con phải chịu vay vốn ngoài với lãi suất cao là thiếu vốn đầu tư, không vay được vốn từ ngân hàng hoặc được vay quá ít.Theo anh K’Song, bon Srê Ú, nhà anh đầu tư làm 2 ha cà phê, trong khi đó đã vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh được 20 triệu đồng để đầu tư và trả trong 3 năm. Thế nhưng, số vốn ít ỏi đó chỉ đủ đầu tư trong một năm, sang năm sau đó lại thiếu vốn bởi do giá cả, phân bón, nhân công tăng lên không đủ chi phí. Vì không nỡ nhìn thấy cà phê thiếu nước tưới, phân bón đợt tiếp theo nên gia đình anh đã vay thêm ở các hộ ngoài 40 triệu đồng với lãi suất hàng tháng phải trả lãi 5%/tháng. Kỳ thu hoạch năm nay, gia đình anh chỉ thu được 3 tấn cà phê nên vẫn không thể trả hết nợ mà chỉ trả một phần lãi suất và dành một ít để chi tiêu trong gia đình.Không chỉ hộ gia đình anh K’Song mà rất nhiều hộ gia đình trong bon vay từ 30 - 50 triệu đồng với lãi suất từ 4% đến 6%/tháng và thế chấp cả những sổ đỏ cho các hộ dân có quen biết trên địa phương thuộc thị xã Gia Nghĩa để có tiền đầu tư cà phê nhưng đến mùa vẫn không trả nợ nổi. Nhiều hộ gia đình sau khi vay vốn thêm ở ngoài tính cả lãi lẫn gốc lên đến gần cả trăm triệu.Ông K’Bình, trưởng bon Srê Ú, xã Đắk Nia chia sẻ, hiện nay vì lãi cao, cộng với giá cà phê thất thường, mất mùa nên ở đây nhiều hộ nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con, không có khả năng trả nợ cho các chủ nợ. Với số vốn vay khoảng 20 đến 30 triệu đồng của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thì vẫn không đủ để đầu tư vào rẫy cà phê nếu so với giá cả hiện nay. Việc vay vốn với lãi suất “cắt cổ”, cũng do một phần hiểu biết hạn chế của người dân dẫn đến lãi mẹ để lãi con, nợ thêm nợ chồng chất khi giá cả cà phê không ổn định.Trước tình hình vay vốn với lãi suất cao trên địa bàn bon Srê Ú, ông Nguyễn Thái Ban, Phó chủ tịch xã Đắk Nia cho biết: Sau khi nhận được thông tin người dân về cho vay nặng lãi tại bon Srê Ú, trong đó đa số là bà con người dân tộc thiểu số, xã sẽ tiến hành rà soát lại tất cà những hộ đã vay vốn ngoài với lãi suất cao để có hướng giúp cho bà con hiểu biết về vay vốn, đồng thời hướng dẫn bà con tiếp cận với vay vốn đúng chổ, đúng theo quy định phát luật và sử dụng đúng mục đích nhằm đầu tư có hiệu quả kinh tế. Còn những đối tượng cho vay nặng lãi, xã sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan rà soát chấn chỉnh việc vay vốn đúng theo quay định của pháp luật, tránh ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, phát triển của địa phương, giúp bà con yên tâm sản xuất.K’GỬIH

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.