Nông dân Bình Thuận phấn khởi vụ dưa hấu Tết

Thời điểm này, nông dân huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) tất bật thu hoạch vụ dưa hấu Tết. Năm nay, người trồng phấn khởi bởi dưa hấu được giá, tiêu thụ ổn định từ 10.000 - 12.000 đồng/kg tại ruộng.

Vùng dưa hấu Tết ở Bình Thuận chủ yếu tập trung tại huyện Đức Linh, nhất là các xã nằm ven sông La Ngà như Võ Xu, Mê Pu… Giống dưa được chọn để trồng nhiều nhất là loại dưa dài (còn gọi là dưa Hắc Mỹ Nhân) và dưa tròn (hay còn gọi là dưa Mai An Tiêm).

Vụ dưa hấu tết năm trước, người trồng dưa ồ ạt mở rộng diện tích nên sản lượng quá lớn trong khi nhu cầu tiêu thụ ít; người nông dân lỗ nặng. Giá dưa xuống thấp chỉ từ 1.000 - 3.000 đồng/kg, thậm chí không có người mua.

Vụ dưa tết năm nay, tuy bị ảnh hưởng của những trận mưa cuối năm nên năng suất không cao nhưng lại bán được giá; không có tình trạng ùn ứ. Hiện giá dưa dài tại ruộng từ 10.000 - 12.000 đồng/kg, tăng 4.000- 5.000 đồng/kg so với năm trước. Riêng loại dưa tròn để chưng tết, giá dao động từ 4.000 - 5.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Thành Danh, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, cho biết, trồng dưa không khó nhưng tốn công chăm sóc. Năm trước, gia đình trồng 6 sào (1 sào = 1.000 m2) nhưng do giá thấp nên lỗ nặng. Năm nay, lo bị lỗ như năm ngoái, lại hết vốn nên gia đình chỉ đầu tư 3 sào để trồng dưa hấu tròn bán tết và năng suất đạt khoảng 4 tấn/sào. Với giá bán 5.000 đồng/kg, trừ chi phí gia đình lãi khoảng 30 triệu đồng.

Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc trồng dưa hấu tết, anh Văn Long, xã Mê Pu, huyện Đức Linh vui mừng khi dưa hấu bán được giá. Anh trồng cả 2 loại dưa tròn và dưa dài. Năm ngày trước gia đình anh thu hoạch dưa hấu dài với giá 10.000 đồng/kg. Sau thu hoạch, trừ mọi chi phí, thu lãi hơn 15 triệu đồng/sào. Vì dưa được giá nên thương lái về tận ruộng để thu mua và cũng ít kén hàng hơn.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Linh, vụ dưa hấu tết năm nay, toàn huyện xuống giống 160 ha, giảm 20 ha so với năm 2016. Cánh đồng dưa tập trung chủ yếu ở thị trấn Võ Xu, xã Mê Pu, Sùng Nhơn… Vụ dưa này, người dân thu lợi nhuận cao và rất phấn khởi vì có tiền để sắm Tết.

Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.