Quảng Nam không còn dưa hấu để thu hoạch

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ở thời điểm này không còn dưa hấu thu hoạch để bán ra thị trường.
Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ở thời điểm này không còn dưa hấu thu hoạch để bán ra thị trường bởi vùng dưa hấu ở cánh Bắc đã thu hoạch xong, trong đó một phần bị hư hỏng do đợt mưa vừa qua và vùng dưa cánh Nam quả còn nhỏ chưa đến kỳ thu hoạch.
Quảng Nam không còn dưa hấu để thu hoạch ảnh 1

Siêu thị Co.opMart Tuy Hòa (Phú Yên) bán dưa hấu mua của nông dân. Ảnh: Thế Lập-TTXVN

Theo ông Lê Muộn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, qua kiểm tra, rà soát và nắm bắt tình hình tiêu thụ dưa hấu của các cá nhân và tổ chức theo tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ người nông dân Quảng Nam là rất đáng hoan nghênh, trân trọng. Tuy nhiên, lượng dưa ở vùng đất màu, đất bãi ven sông ở tỉnh Quảng Nam cũng đã hết, trong khi dưa vùng lúa còn khoảng từ 10 ngày đến 15 ngày tới đây mới thu hoạch. Ngày 17/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam đã có văn bản số 511/SNN&PTNT- BVTV gửi lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo về tình hình sản xuất và tiêu thụ dưa hấu trên địa bàn. Theo đó, hàng năm, có khoảng 850 ha dưa hấu được trồng trong vụ Đông Xuân. Vùng dưa cánh Bắc khoảng 300 ha, chủ yếu là dưa bãi ven sông của các huyện Đại Lộc, Điện Bàn và Duy Xuyên, thu hoạch vào cuối tháng 3. Vùng dưa cánh Nam khoảng 550 ha, chủ yếu là dưa ruộng ở huyện Phú Ninh, thu hoạch vào cuối tháng 4 đến giữa đầu tháng 5. Nguyễn Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.