Nông dân Bình Phước 'nói không với thực phẩm bẩn'

Ngày 15/3 tại thị xã Phước Long (Bình Phước), hơn 200 Hội viên Hội Nông dân đã ký cam kết “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn và sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn” nhằm hưởng ứng lễ mít tinh tuyên truyền nâng cao kiến thức về sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn với chủ đề “Nông dân Bình Phước nói không với thực phẩm bẩn” năm 2017.
Nông dân Bình Phước 'nói không với thực phẩm bẩn' ảnh 1

Trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng theo công nghệ nuôi lạnh tiên tiến của Công ty cổ phần Hùng Nhơn (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Ảnh: An Hiếu/TTXVN

Để thực hiện chủ đề “Nông dân Bình Phước nói không với thực phẩm bẩn”, Hội Nông dân tỉnh Bình Phước đã xây dựng kế hoạch tập trung các biện pháp để tăng cường vận động nhân dân thực hiện sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động hội viên sử dụng và sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn qua các buổi sinh hoạt tại các chi hội, tổ hội để lồng ghép nội dung về sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn.

Hội Nông dân phối hợp với các Trạm Khuyến nông, Khuyến ngư hướng dẫn người dân sử dụng kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật an toàn trong sản xuất, chăn nuôi. Các cấp Hội đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng nông sản an toàn; xây dựng văn hóa “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn"; xây dựng mô hình tổ, nhóm nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn; chủ động, phối hợp giám sát chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm...

Tại buổi cam kết, Phó Chủ tịch UBND thị xã Phước Long Hoàng Xuân Lương yêu cầu các cấp Hội, cán bộ hội viên nông dân và toàn thể nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng thực hiện chương trình hành động về an toàn thực phẩm do Hội Nông dân tỉnh phát động.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất chế biến, kinh doanh và tiêu thụ bảo vệ sức khỏe cộng động và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, Phó Chủ tịch yêu cầu các cấp Hội, cán bộ hội viên nông dân và toàn thể nhân dân phối hợp với các ngành, các cấp phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và các kiến thức khoa học về an toàn thực phẩm; vận động, tổ chức cho hội viên nông dân đăng ký cam kết thực hiện 3 không: không sản xuất rau không an toàn, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi - trồng trọt, không tiêu dùng thực phẩm bẩn.

K GỬIH (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.