Nông dân bất an với tình trạng trộm cắp cà phê tươi

Với đặc thù đất rẫy có diện tích rộng, dàn trải, lại vắng người, nhiều chủ vườn cà phê tại tỉnh Đắk Nông đang “đứng ngồi không yên” với nạn trộm cắp cà phê tươi. Tình trạng này dễ ảnh hưởng xấu tới chất lượng cà phê nhân, cũng như kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh, trật tự.
Chú thích ảnh
Nông dân các địa phương tỉnh Đắk Nông đang bước vào chính vụ thu hoạch cà phê. Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN

Nông dân các địa phương tỉnh Đắk Nông đang bước vào chính vụ thu hoạch cà phê và rất phấn khởi vì giá cao kỷ lục. Hiện giá cà phê nhân xô dao động ở mức 60.000 đồng/kg, tương tự, giá cà phê tươi được thương lái thu mua tại nương rẫy cũng ở mức rất cao, khoảng 12.000 đồng/kg. Tuy nhiên, tình trạng trộm cắp cà phê tươi cũng khiến không ít hộ dân lo lắng. Với đặc thù đất rẫy có diện tích rộng, dàn trải, lại vắng người, nhiều chủ vườn cà phê tại tỉnh Đắk Nông đang “đứng ngồi không yên” với nạn trộm cắp cà phê tươi. Tình trạng này dễ ảnh hưởng xấu tới chất lượng cà phê nhân, cũng như kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh, trật tự.

Gia đình chị Nguyễn Thị Quyên ở xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil vừa bị kẻ gian lợi dụng đêm tối, vắng người để vào rẫy hái trộm cà phê. Hàng chục cây cà phê đang tới kỳ thu hoạch của gia đình chị bị hái nham nhở, nhiều cây còn bị kẻ gian bẻ gẫy cành.

Theo chị Quyên, rẫy cách nhà khoảng 1km và mấy năm trước rất an toàn, chưa bao giờ xảy ra tình trạng cà phê bị trộm cắp. Gia đình vừa tiếc của vì cà phê bị trộm khoảng 100kg, vừa lo lắng việc trộm cắp tái diễn nên đang cân nhắc thu hoạch sớm khoảng 10 – 15 ngày so với kế hoạch. “Giá cà phê cao nên trộm cắp cũng hoành hành” – chị Quyên chia sẻ thêm.

Tương tự, vườn cà phê của gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Ly cùng huyện cũng vừa bị kẻ gian hái trộm, mặc dù quả còn xanh và dự kiến tầm 1 tháng nữa mới tới thời điểm thu hoạch. Theo chị Ly, giống cà phê của gia đình là “cà phê dây”, thường chín muộn hơn so với cà phê truyền thống. Việc vườn cà phê còn xanh đã bị kẻ gian hái trộm khiến gia đình rất lo lắng. Bởi tới đây không hái sớm thì không an tâm, mà hái sớm thì sản lượng, chất lượng cà phê nhân đều bị giảm. Năng suất vụ sau cũng bị ảnh hưởng nhiều.

Hiện, chính quyền, công an các địa phương tỉnh Đắk Nông đang tăng cường các biện pháp để bảo đảm an ninh trật tự trong mùa thu hoạch cà phê. Theo đó, trọng tâm là lực lượng công an, dân quân các xã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực vắng người, dễ xảy ra trộm cắp.

Bên cạnh đó, chính quyền các xã tăng cường tuyên truyền, vận động các đại lý, hộ cá nhân thu mua nông sản không thu mua cà phê tươi không có nguồn gốc, đồng thời phát huy tinh thần tự giác, tố giác tội phạm để ngành chức năng kịp thời xử lý, ngăn chặn.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông, hiện tổng diện tích cà phê trên toàn tỉnh đạt khoảng 140.000 ha, chiếm 35,5% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, diện tích cà phê đang trong giai đoạn kinh doanh cho thu hoạch ổn định vào khoảng 128.000ha/tổng sản lượng cà phê ước đạt gần 400.000 tấn.

Hiện diện tích, sản lượng cà phê của tỉnh Đắk Nông đứng thứ 3 cả nước, sau 2 tỉnh là Đắk Lắk và Lâm Đồng. Cây cà phê được trồng phổ biến, rộng khắp tại các địa phương tỉnh Đắk Nông và loại cà phê được trồng chủ yếu là cà phê vối (Robusta) chiếm hơn 99%.

Để nâng cao giá trị sản phẩm, ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông khuyến cáo người dân nên thu hái cà phê với tỷ lệ quả chín từ 85% trở lên, hạn chế thấp nhất thu hái cà phê xanh.

Minh Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.