Nỗi lòng của người giới tính thứ 3 qua vở múa ‘Ru đêm’

Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO) cho biết, sẽ ra mắt vở múa đương đại "Ru đêm" nói về người giới tính thứ 3 của các biên đạo tài năng Nguyễn Phúc Hải, Nguyễn Phúc Hùng, Sùng A Lùng vào ngày 17/6 tới.

Đây là tác phẩm đoạt huy chương Vàng cuộc thi “Tài năng biên đạo trẻ toàn quốc 2016”của biên đạo Sùng A Lùng. Nội dung tác phẩm viết về chính con người anh, một nghệ sĩ mang giới tính thứ 3 và trong đó khát vọng giới tính đẩy đến giấc mơ mẫu tử, thiêng liêng, ngọt ngào. Tình yêu đồng giới đặt cạnh tình yêu nam nữ với những đối chọi, thách thức, sự chiêm nghiệm …

Nỗi lòng của người giới tính thứ 3 qua vở múa ‘Ru đêm’ ảnh 1

Tác phẩm "Ru đêm" của biên đạo Sùng A Lùng đoạt huy chương Vàng cuộc thi “Tài năng biên đạo trẻ toàn quốc 2016”. Ảnh: CTV

Xúc động trước đề tài và tính chia sẻ với cộng đồng những người không mang giới tính bình thường, hai nhà biên đạo Nguyễn Phúc Hải và Nguyễn Phúc Hùng cũng đã tham gia dàn dựng mở rộng và khai thác sâu hơn để tạo lên một vở múa đương đại quy mô hơn, ngôn ngữ nghệ thuật hoàn thiện hơn. Đề tài này cũng có sự cộng hưởng của nhà thơ đương đại trẻ Chinh Ba khi anh cũng sẽ tham gia trình diễn trong chương trình.

Sùng A Lùng là chàng diễn viên múa dân tộc Mông đến từ tỉnh Lai Châu. Qua tác phẩm này cho thấy, anh là người đã khá mạnh dạn công khai giới tính của mình, nói lên góc khuất cay đắng của những người cùng cảnh ngộ. Đây cũng là nội dung đã chạm vào được cảm xúc của người xem.

Vở diễn lần này đã hội tụ khá nhiều những tâm huyết và đam mê sáng tạo nghệ thuật của các nghệ sỹ, trong đó sử dụng táo bạo nhiều hình thức thể hiện của nghệ thuật đương đại vì vậy, hứa hẹn sẽ thu hút nhiều khán giả đến rạp.

Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.