Nỗi lo mang tên Hy Lạp đẩy chứng khoán Mỹ đi xuống

Trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 6/2, chứng khoán Mỹ đảo chiều đi xuống do hoạt động bán tháo chốt lời của giới đầu tư diễn ra ồ ạt sau phiên tăng điểm mạnh mẽ vào cuối tuần trước.

Trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 6/2, chứng khoán Mỹ đảo chiều đi xuống do hoạt động bán tháo chốt lời của giới đầu tư diễn ra ồ ạt sau phiên tăng điểm mạnh mẽ vào cuối tuần trước, cũng như những lo ngại về nguy cơ Hy Lạp không thể đạt được một thỏa thuận với các chủ nợ của nước này trong việc tái cấu trúc nợ.

Nỗi lo mang tên Hy Lạp đẩy chứng khoán Mỹ đi xuống ảnh 1

Hình minh họa. Nguồn: Internet

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 17,10 điểm, tương đương 0,13%, đóng cửa ở mức 12.845,13 điểm. Chỉ số S&P 500 biến động không đáng kể, chỉ mất 0,57 điểm (0,04%), xuống 1.344,33 điểm; còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng giảm nhẹ 3,67 điểm (0,13%), xuống 2.901,99 điểm.

Các chuyên gia phân tích của Briefing.com nhận định: “Một tuần nữa lại trôi qua và cuộc đàm phán giữa Hy Lạp và các chủ nợ nhằm đi đến một thỏa thuận chung về biện pháp giải cứu nước này khỏi cuộc khủng hoảng nợ vẫn chưa ghi nhận các bước tiến mới. Tuy nhiên, mức sụt giảm của Phố Uôn còn khá “khiêm tốn”, bởi động thái bán cổ phiếu chốt lời sau phiên giao dịch hưng phấn của chứng khoán Mỹ ngày 4/2 là điều có thể dự đoán được, bất chấp những diễn biến tại Aten.

Nhiều nhà phân tích cho rằng nếu Hy Lạp không thể đạt được thỏa thuận về cắt giảm ngân sách, chìa khóa để nước này có thể nhận được gói giải cứu tiếp theo từ Liên minh châu Âu (EU), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), thì Hy Lạp sẽ bị vỡ nợ. Điều này không chỉ sẽ tác động xấu tới kinh tế châu Âu mà ảnh hưởng của nó còn có thể lan rộng trên toàn thế giới.

Cũng trong phiên giao dịch ngày 6/2, “sắc đỏ” cũng thống trị các sàn chứng khoán châu Âu, trước thông tin tiêu cực từ Phố Wall và tình hình bế tắc tại Hy Lạp. Kết thúc phiên này, tại Luân Đôn, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,15% xuống 5.892,20 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp cũng hạ thêm 0,66%, xuống 3.405,27 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX gần như không thay đổi so với phiên trước, đứng ở mức 6.764,83 điểm.

Sang tới phiên giao dịch ngày 7/2, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á cũng đều quay đầu “lao dốc” sau phiên tăng điểm tràn ngập “sắc xanh” vào hôm trước, do giới dầu tư đang ngày càng mất kiên nhẫn về những bế tắc tại Hy Lạp. Mở cửa phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 25,04 điểm (0,28%), xuống còn 8.904,16 điểm. Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải cũng mất 15,58 điểm (0,67%), xuống 2.315,56 điểm. Tuy nhiên, trái với xu hướng này, chỉ số Hang Sheng của Hồng Công lại tăng 151,59 điểm (0,73%), lên 20.861,53 điểm.


TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.