Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ

Trong phiên giao dịch 22/12, chứng khoán Phố Wall được đẩy lên, trước các thông tin tích cực từ thị trường việc làm.

Trong phiên giao dịch 22/12, chứng khoán Phố Wall được đẩy lên, trước các thông tin tích cực từ thị trường việc làm. Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 61,91 điểm (0,51%) lên 12.169,65 điểm; còn chỉ số S&P 500 tăng 10,28 điểm (0,83%) lên 1.254 điểm.

Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ ảnh 1

Cảnh giao dịch tại Thị trường Chứng khoán New York ( Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN


Theo thống kê, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần mới tại Mỹ đã giảm. Chuyên gia Ian Shepherdson, thuộc High Frequency Economics, đánh giá đây là một thông tin tuyệt vời đối với thị trường chứng khoán (TTCK) Mỹ. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch trong phiên này khá mỏng, do các nhà giao dịch "ngóng đợi" kỳ nghỉ Giáng sinh. Trong phiên 22/12, cổ phiếu của Mead Johnson Nutrition, General Electric tăng tương ứng 7,9% và 3,1%. Cổ phiếu của các ngân hàng lớn như Bank of America và Citigroup cũng tăng lần lượt 5% và 5,9%.

Sang đến sáng ngày 23/12, TTCK châu Á biến động không đồng nhất. Đầu phiên này, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của TTCK Thượng Hải giảm 0,11% xuống 2.183,91 điểm. Trong khi đó, tại Hồng Công, nhận được tác động tích cực từ chứng khoán Mỹ, chỉ số Hang Seng mở cửa tăng 211,45 điểm (1,15%) lên 18.589,68 điểm. Cùng đà đi lên, tại Hàn Quốc, trong 15 phút đầu phiên giao dịch, chỉ số Kopsi tăng 14,54 điểm (0,79%) lên 1.862,03 điểm. Phiên này, TTCK Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.