Nỗi lo dư cung tiếp tục đè nặng lên giá dầu

Giá dầu giảm trong phiên chiều 20/10 do áp lực từ những lo ngại về tình trạng dư cung toàn cầu, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung làm gia tăng thêm rủi ro về một cuộc suy thoái kinh tế và nhu cầu năng lượng yếu hơn.
Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia. Ảnh: THX/TTXVN

Vào lúc 14 giờ 10 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 53 xu (tương đương 0,86%) xuống 60,76 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 55 xu (0,96%) còn 56,99 USD/thùng, xóa đi những thành quả đạt được vào thứ Sáu tuần trước (17/10).

Cả hai loại dầu chuẩn đã đánh dấu tuần thứ ba liên tiếp giá đi xuống, với mức giảm hơn 2% trong tuần trước, một phần do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo về một đợt dư cung ngày càng lớn vào năm 2026.

Nhà phân tích Toshitaka Tazawa tại công ty dịch vụ tài chính Fujitomi Securities cho biết, những lo ngại về triển vọng dư cung từ việc các quốc gia sản xuất dầu tăng sản lượng, kết hợp với nỗi sợ về một cuộc suy thoái kinh tế bắt nguồn từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang đang thúc đẩy áp lực bán ra.

Hai quốc gia tiêu thụ dầu hàng đầu này gần đây đã nối lại cuộc chiến thương mại khi áp đặt thêm phí cảng đối với các tàu chở hàng hóa giữa hai bên. Những động thái trả đũa này có thể gây gián đoạn dòng chảy hàng hóa toàn cầu.

Bên cạnh đó, dữ liệu từ Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố cùng ngày 20/10 cho hay tăng trưởng kinh tế quý III/2025 đã chậm lại ở mức yếu nhất trong một năm do nhu cầu trong nước yếu. Điều này làm dấy lên câu hỏi về sự phụ thuộc của Trung Quốc vào xuất khẩu trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ chưa được giải quyết.

Ngoài ra, thị trường vẫn tồn tại những nỗi lo về nguồn cung dầu của Nga, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/10 một lần nữa cảnh báo rằng Mỹ sẽ duy trì các mức thuế "khổng lồ" đối với Ấn Độ trừ khi nước này ngừng mua dầu của Nga.

Hương Thủy/ TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Tỉnh Quảng Trị đang từng bước chuyển hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm từ nhỏ lẻ, phân tán sang tập trung nhằm nâng hiệu quả kiểm soát thú y, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tỉnh cũng đang đặt mục tiêu đến năm 2035, cơ bản chấm dứt các điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ tại những khu vực đã có cơ sở tập trung đủ điều kiện, qua đó chuyển từ phương thức quản lý phân tán sang tập trung nguồn lực thú y và kiểm soát chặt hơn dòng thịt từ khâu giết mổ đến lưu thông, tiêu thụ trên thị trường.