Giá dầu tiếp đà giảm trước thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga

Giá dầu giảm nhẹ trong chiều 17/10 và đang trên đà giảm 3% trong cả tuần, sau khi có thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí sẽ gặp nhau tại Hungary để thảo luận về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Vào lúc 14 giờ 15 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 16 xu (tương đương 0,26%) xuống 60,90 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 15 xu (0,26%) còn 57,31 USD/thùng.

Trong phiên trước đó, dầu Brent và WTI đã lần lượt chốt phiên giảm 1,37% và 1,39%. Cả hai loại dầu tiêu chuẩn đều xuống mức thấp nhất kể từ ngày 5/5.

Yếu tố chính chi phối tâm lý thị trường là thông tin Tổng thống Trump và Tổng thống Putin hôm 16/10 đã nhất trí về một cuộc gặp thượng đỉnh khác về cuộc xung đột ở Ukraine. Cuộc gặp có thể được tổ chức trong vòng hai tuần tới tại Budapest.

Ông Daniel Hynes, nhà phân tích tại ngân hàng ANZ, nhận định rằng những lo ngại về nguồn cung thắt chặt hơn đã được xoa dịu sau khi có thông báo trên.

Một yếu tố khác gây áp lực lên giá là việc Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) hôm thứ Năm cho biết, dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 3,5 triệu thùng lên 423,8 triệu thùng vào tuần trước. Con số này cao hơn nhiều so với kỳ vọng chỉ tăng 288.000 thùng của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát của hãng tin Reuters.

Việc lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến phần lớn là do công suất lọc dầu giảm, khi các nhà máy lọc dầu ở nước này bước vào giai đoạn bảo trì mùa Thu. Thống kê cũng cho thấy sản lượng của Mỹ đã tăng lên 13,636 triệu thùng/ngày, mức cao kỷ lục.

Ngoài ra, đà giảm giá trong tuần này một phần cũng do dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về một đợt dư cung quy mô lớn hơn trên thị trường vào năm 2026.

Hương Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.