Nỗi lo dư cung kéo lùi giá dầu

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch chiều 4/11, khi các nhà đầu tư nhận định rằng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) tạm dừng tăng sản lượng trong quý I/2026 có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường đang dư cung.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 37 xu Mỹ (0,6%) xuống 64,52 USD/thùng; trong khi giá dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ cũng giảm 37 xu Mỹ (0,6%), xuống 60,68 USD/thùng vào lúc 14 giờ chiều (giờ Việt Nam).

Ngày 2/11, OPEC+ đã đồng ý tăng nhẹ sản lượng dầu trong tháng 12/2025 và tạm dừng trong quý I/2026. Tổ chức này đã nâng mục tiêu sản lượng lên khoảng 2,9 triệu thùng mỗi ngày (tương đương khoảng 2,7% nguồn cung toàn cầu) kể từ tháng 4/2025. Tuy nhiên, kể từ tháng 10/2025, OPEC+ đã giảm tốc độ tăng sản lượng do lo ngại tình trạng dư thừa nguồn cung.

Chuyên gia Suvro Sarkar từ Ngân hàng DBS nhận định rằng thị trường có thể xem đây là lần đầu tiên OPEC+ thừa nhận nguy cơ dư thừa nguồn cung sau một thời gian dài duy trì quan điểm lạc quan về nhu cầu và khả năng tiêu thụ dầu.

Ngày 3/11, các lãnh đạo ngành năng lượng châu Âu đã bác bỏ dự báo về dư cung dầu mỏ trong năm 2026, với lập luận rằng nhu cầu gia tăng trong khi sản lượng có dấu hiệu chậm lại. Thứ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ, ông James Danly, cũng cho rằng sẽ không xảy ra tình trạng dư cung dầu mỏ vào năm 2026.

Chuyên gia độc lập Tina Teng nhận định rằng dù giá dầu đang giảm, nhưng các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga có thể tiếp tục hỗ trợ giá dầu trong ngắn hạn. Hiện các nhà giao dịch đang chờ Mỹ công bố dữ liệu tồn kho dầu mỏ từ Viện Dầu khí Mỹ (API) nhằm tìm kiếm thêm các tín hiệu giao dịch.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.