Nối lại các chuyến bay thương mại có hệ số an toàn cao

Ngày 17/9, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về kế hoạch nối lại các chuyến bay thương mại giữa Việt Nam với các nước đối tác, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã quyết định sẽ nối lại một số chuyến bay thương mại giữa Việt Nam và 6 nước, vùng lãnh thổ, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Lào, Campuchia.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chủ trì họp báo thường kỳ tháng 9/2020. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Theo đó, các đối tượng được nhập cảnh trên các chuyến bay thương mại nói trên bao gồm: Công dân Việt Nam; người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp; lao động kỹ thuật cao và thân nhân; học sinh, sinh viên quốc tế, thân nhân ở nước ngoài của công dân Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu này với điều kiện là có hệ số an toàn cao, vừa qua, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan của Việt Nam đã làm việc với các cơ quan chức năng ở nước ngoài. 

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ: Các chuyến bay giữa Việt Nam với Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Đài Loan (Trung Quốc), Quảng Châu (Trung Quốc), về nguyên tắc triển khai từ ngày 15/9/2020; với Vientiane (Lào) và Phnom Penh (Campuchia) triển khai từ ngày 22/9/2020. Người muốn nhập cảnh Việt Nam trên các chuyến bay này, nếu là người quá cảnh từ nước thứ ba tại các điểm mở lại đường bay với Việt Nam, phải tuân thủ nghiêm túc các điều kiện kiểm dịch y tế, xét nghiệm sau khi nhập cảnh, thực hiện cách ly phù hợp theo quy định phòng, chống dịch của Việt Nam.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.