Nội các Liban thông qua quyết định giải giáp lực lượng Hezbollah

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Nội các Liban ngày 7/8 đã thông qua quyết định lịch sử, nhằm giải giáp lực lượng Hezbollah ở miền Nam nước này, bất chấp sự phản đối của các bộ trưởng theo dòng Shi'ite.

Bộ trưởng Thông tin Liban, ông Paul Morcos, cho biết, Nội các nước này đã nhất trí chấm dứt sự hiện diện của tất cả các nhóm vũ trang tại Liban, trong đó có cả lực lượng Hezbollah.

Nội các Liban cũng phê duyệt các mục tiêu theo đề xuất của Mỹ, theo đó sẽ dẫn đến việc giải giáp Hezbollah và rút quân đội Israel khỏi 5 địa điểm còn lại mà Israel vẫn chiếm đóng ở miền Nam Liban. 

Đặc phái viên Mỹ về Syria, ông Thomas Barrack, đã chúc mừng ban lãnh đạo Liban về quyết định mà ông cho là mang tính "lịch sử, táo bạo và đúng đắn".

Trong phiên thảo luận trước khi Nội các thông qua quyết định giải giáp Hezbollah, hai quan chức do Hezbollah đề cử là Bộ trưởng Y tế Rakan Nasser Al Din và Bộ trưởng Lao động Mohammad Haidar, cùng Bộ trưởng Môi trường Tamara Zein do Phong trào Amal (đồng minh của Hezbollah) đề cử, đều rời cuộc họp để phản đối. Bộ trưởng Cải cách Hành chính Fadi Makki, người không phải do hai nhóm này đề cử, cũng rời khỏi cuộc họp.

Chú thích ảnh
Tổng thống Liban Joseph Aoun (thứ 2, phải) phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Beirut. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Liban Joseph Aoun đã khẳng định cam kết duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn đối với vũ khí trên toàn quốc bất chấp những khó khăn, sau khi Hezbollah bác bỏ kế hoạch của Nội các giao cho quân đội Liban nhiệm vụ giải giáp nhóm vũ trang này vào cuối năm nay. Phát biểu với kênh truyền hình Al Arabiya của Saudi Arabia, ông Aoun nhấn mạnh việc kiểm soát hoàn toàn và duy nhất của nhà nước đối với vũ khí không gây tổn hại đến quyền và chủ quyền của Liban.

Nội các Liban đã quyết tâm tiến hành cuộc họp ngày 7/8 để thông qua kế hoạch giải giáp Hezbollah và các tác nhân phi nhà nước khác, sau khi không đạt được thỏa thuận tại phiên họp hôm 5/8. Phiên họp trước đó kết thúc mà không có cuộc bỏ phiếu nào, nhưng đã đưa ra thông báo về mốc thời gian giải giáp tất cả các nhóm phi nhà nước vào cuối năm nay, theo kế hoạch dự kiến được quân đội Liban đệ trình vào cuối tháng này. Hezbollah đã liên tục bác bỏ các cuộc thảo luận vấn đề giải giáp vũ khí của lực lượng này cho đến khi Israel chấm dứt các cuộc tấn công hằng ngày vào Liban và rút khỏi 5 điểm trên lãnh thổ Liban mà Israel đã chiếm đóng.

Kế hoạch của Mỹ, do Đặc phái viên Barrack đệ trình, kêu gọi Nội các Liban cam kết giải giáp Hezbollah vào cuối năm nay, bao gồm cả vũ khí hạng nặng và tên lửa, bắt đầu thực hiện trong vòng 60 ngày kể từ khi ban hành sắc lệnh về vấn đề này. Cũng theo đề xuất của Mỹ, Israel sẽ ngừng tất cả hoạt động quân sự và bắt đầu rút quân theo từng giai đoạn khỏi các vị trí tại Liban. Bên cạnh đó, Liban cũng sẽ nhận được tài trợ để tái thiết các khu vực bị chiến tranh tàn phá cũng như các khoản hỗ trợ kinh tế từ Mỹ, Pháp và các quốc gia trong khu vực.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.