Hezbollah bác bỏ việc giải giáp

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 30/7, thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban Sheikh Naim Qassem tuyên bố lực lượng này sẽ không giao nộp vũ khí cho Israel.
Chú thích ảnh
Ông Sheikh Naim Qassem. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ông Qassem khẳng định những lời kêu gọi lực lượng này giải giáp "thực chất là yêu cầu giao nộp cho Israel", vì việc này chỉ vì lợi ích của Israel chứ không phải vì an ninh của Liban.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy Liban ban hành quyết định chính thức của nội các về việc giải giáp Hezbollah trước khi nối lại đàm phán về việc ngừng các hoạt động quân sự của Israel tại quốc gia này.

Hồi đầu tháng này, Đặc phái viên Mỹ Thomas Barrack đã gặp các quan chức Liban tại Beirut để thảo luận về đề xuất giải trừ vũ khí của Hezbollah, theo đó nhóm này sẽ phải giải giáp hoàn toàn trong vòng 4 tháng để đổi lấy việc quân đội Israel rút khỏi một số đồn trú ở miền Nam Liban và ngừng các cuộc không kích vào nước này.

Hezbollah đã chịu tổn thất nặng nề sau cuộc xung đột với Israel hồi năm 2024, với nhiều thành viên chủ chốt trong ban lãnh đạo cũng như hàng nghìn chiến binh của lực lượng này thiệt mạng, hàng chục nghìn người ủng hộ phong trào này cũng đã phải rời bỏ nhà cửa.

Phạm Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.