Nội các Anh sẽ thảo luận mô hình hải quan thứ ba sau Brexit vào ngày 6/7

Phố Downing đã thảo ra mô hình thứ ba về thỏa thuận hải quan giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU) sau khi Anh rời liên minh này, còn gọi là Brexit, và nội dung này dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp của Nội các Anh ở dinh thự của Thủ tướng Theresa May vào ngày 6/7 tới.
Nội các Anh sẽ thảo luận mô hình hải quan thứ ba sau Brexit vào ngày 6/7 ảnh 1

Thủ tướng Anh Theresa May (thứ 7, trái) chủ trì cuộc họp nội các ở London, Anh ngày 9/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Vào thời điểm không có nhiều hy vọng Anh sẽ đạt được một thỏa thuận kiểu “đo ni đóng giày” với EU, các quan chức Chính phủ Anh đang đứng trước việc phải đưa ra một lựa chọn, hợp tác theo kiểu Na Uy hay một thỏa thuận thương mại theo kiểu Canada. Bộ trưởng phụ trách Brexit, ông David Davis, và Bộ trưởng Ngoại giao Anh, Boris Johnson, phản đối kịch liệt ý tưởng đi theo mô hình Na Uy mà họ e rằng Anh sẽ vẫn phải tuân thủ một số quy định của EU sau khi Brexit. Trong những ngày gần đây, Bộ trưởng Davis, người ủng hộ mô hình “Canada cộng cộng cộng”, đã có nhiều cuộc gặp với Thủ tướng May.

Các thông tin chi tiết liên quan đến mô hình thứ ba này chưa được công bố, nhưng nó sẽ có sự khác biệt so với hai mô hình được đề cập trước đó. Giải pháp hợp tác hải quan, trong đó Anh đưa ra đề xuất thu thuế hộ EU, được Brussels đánh giá không khả thi cũng như vấp phải sự phản đối của những người ủng hộ Brexit, trong khi giải pháp thứ hai lại phụ thuộc quá nhiều vào các giải pháp công nghệ không chắc chắn và phức tạp. Có thể nói, giải pháp thứ ba nói trên nằm trong nỗ lực của Thủ tướng Theresa May nhằm phá vỡ phần nào thế bế tắc trong tiến trình đàm phán Brexit khi Nội các họp bàn tại dinh thự của Thủ tướng Anh ở Buckinghamshire, cũng như mở ra một tầm nhìn cho quan hệ hợp tác trong tương lai giữa Anh và EU, trước khi “Sách Trắng” dự kiến được công bố trong tuần tới.

Ngày 2/7, nghị sĩ Jacob Rees-Mogg, người đi đầu chủ trương Brexit, ra lời cảnh báo rằng Thủ tướng Theresa May phải thực hiện cam kết về Brexit như bà đã đưa ra, nếu không bà May có thể sẽ phải đối diện với sự phản đối của các nghị sỹ nổi loạn trong chính đảng Bảo thủ. Căng thẳng trong Nội các Anh gia tăng trong những ngày gần đây, giữa những đồn đoán về việc các tên tuổi hàng đầu trong chính phủ đang lên kế hoạch cho việc thay thế bà May trong trường hợp bà bị buộc phải rời nhiệm sở. Thủ tướng May ngày 2/7 cũng có cuộc gặp với các nghị sĩ Hạ viện để thông báo về kết quả cuộc họp với Hội đồng châu Âu hồi tuần trước liên quan đến vấn đề đàm phán Brexit.

Như Mai - P/v TTXVN tại London

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.