Nội bộ EU mâu thuẫn về chính sách đối ngoại với Nga

Nội bộ Liên minh châu Âu (EU) dường như đang xuất hiện mâu thuẫn liên quan tới việc Pháp và Đức thể hiện nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột ở miền Đông Ukraine và qua đó có thể tác động tới chính sách đối ngoại của Brussels đối với Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) trong cuộc hội đàm tại Paris ngày 17/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, tiến triển trong đàm phán giữa các quan chức Nga và Ukraine đã làm tăng hy vọng các bên có thể tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quốc tế đầu tiên trong ba năm qua về việc chấm dứt cuộc xung đột giữa lực lượng đòi độc lập tại miền Đông Ukraine và lực lượng Chính phủ Ukraine.

Tuy nhiên, một số quốc gia EU một mặt hoan nghênh việc tiến hành một hội nghị thượng đỉnh giữa Pháp, Đức, Ukraine và Nga, mặt khác lại tỏ ra lo ngại  EU có thể dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga kể từ khi Moskva sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea hồi năm 2014.

Thời gian gần đây, bất đồng trong EU về chính sách với Nga có xu hướng nghiêm trọng hơn, đặc biệt trong bối cảnh Pháp là nước đi tiên phong có động thái "mở cửa" với Nga.

Tháng 8 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nỗ lực làm ấm lại quan hệ với Nga khi chủ trì cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại miền Nam nước Pháp và nhất trí về việc nối lại liên lạc ngoại giao cấp cao giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo mới đây đã có cuộc điện đàm, trong đó đánh giá sự kiện trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine là bước đi hướng tới nỗ lực hòa bình.

Ngày 7/9 vừa qua, Nga và Ukraine đã thực hiện việc trao đổi tổng cộng 70 tù nhân của cả hai bên. Giới chức phương Tây, đặc biệt là Đức và Pháp, đã hoan nghênh động thái này, coi đây là một hành động chứng tỏ cả Moskva và Kiev đã sẵn sàng cho đối thoại. Đức và Pháp tuyên bố sẽ ủng hộ các nỗ lực của cả hai bên nhằm có được những tiến bộ cụ thể để chấm dứt xung đột ở miền Đông.

Quan hệ giữa Kiev và Moskva đã xấu đi từ năm 2014, khi Nga sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea và nổ ra cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine. Giao tranh đã làm trên 13.000 người thiệt mạng trong 5 năm. Việc ông Volodymyr Zelenskiy đắc cử Tổng thống Ukraine hồi tháng 4 vừa qua đã mở ra hy vọng làm sống lại tiến trình hòa bình đã bị bế tắc lâu nay.

Kim Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

2209-LHQ2.jpg: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 81. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tìm lại đồng thuận trong một thế giới nhiều biến động

Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 (UNGA 81) diễn ra từ ngày 22-28/9 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, với sự tham dự của hơn 120 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Chính phủ cùng lãnh đạo, đại diện các quốc gia thành viên. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bước đi trên thảm đỏ tại Căn cứ không quân Andrews, bang Maryland, ngày 23/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Duy trì đối thoại - chìa khóa ổn định quan hệ Trung Quốc, Mỹ

Chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 23-25/9 được kỳ vọng tạo thêm động lực duy trì ổn định và đối thoại trong quan hệ Trung-Mỹ, trong bối cảnh hai nước vẫn tồn tại nhiều bất đồng từ thương mại, công nghệ đến an ninh.

Hy Lạp mong muốn tiếp nhận thêm lao động Việt Nam

Hy Lạp mong muốn tiếp nhận thêm lao động Việt Nam

Ngày 23/9, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương cùng Đại sứ các nước ASEAN, gồm Thái Lan, Philippines, Indonesia, đã có cuộc gặp, làm việc với Bộ trưởng Lao động Hy Lạp Niki Kerameus để trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác lao động.

ĐHĐ LHQ khóa 81: Nga kỳ vọng sớm cải thiện quan hệ với Mỹ

ĐHĐ LHQ khóa 81: Nga kỳ vọng sớm cải thiện quan hệ với Mỹ

Ngày 23/9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã hội đàm khoảng một giờ bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) tại New York, thảo luận về quan hệ song phương, cuộc xung đột Nga-Ukraine và một số vấn đề quốc tế.