Nobel Kinh tế 2012 lại về tay người Mỹ

Hai học giả người Mỹ Alvin Roth và Lloyd Shapley đã trở thành chủ nhân của Giải Nobel Kinh tế 2012 với công trình nghiên cứu về cách kết hợp các yếu tố khác nhau một cách tốt nhất có thể

Hai học giả người Mỹ Alvin Roth và Lloyd Shapley đã trở thành chủ nhân của Giải Nobel Kinh tế 2012 với công trình nghiên cứu về cách kết hợp các yếu tố khác nhau một cách tốt nhất có thể, tiếp nối thành công của giới nghiên cứu Mỹ ở giải thưởng danh giá này trong nhiều năm liền.

Theo đánh giá của Ủy ban giải thưởng Nobel, “lý thuyết ứng dụng và phân bố ổn định thiết kế thị trường” của hai học giả trên có thể ứng dụng vào việc kết nối nhiều nhân tố khác nhau như người hiến tặng và người cần cấy ghép bộ phận cơ thể; sinh viên và trường đại học, các công cụ tìm kiếm trên Internet và công ty quảng cáo... Alvin Roth và Lloyd Shapley đã tiến hành những nghiên cứu riêng rẽ và việc kết hợp kết quả nghiên cứu lý thuyết của Shapley với kết quả ứng dụng thực tế của Roth đã mang lại thành công cho họ.

Nobel Kinh tế 2012 lại về tay người Mỹ ảnh 1

Hai đồng tác giả của Nobel Kinh tế 2012. Ảnh: AFP-TTXVN.

Alvin Roth, 60 tuổi, là Giáo sư giảng dạy tại Trường Kinh doanh Harvard ở Boston, bang Massachussets; còn Lloyd Shapley, 89 tuổi, là giáo sư danh dự của Đại học California. Với chiến thắng mới của hai ông, đây là năm thứ 11 liên tiếp, người Mỹ được xướng danh ở giải Nobel Kinh tế.

Cũng như với các giải Nobel khác, đồng chủ nhân của giải Nobel Kinh tế 2012 sẽ được nhận giải thưởng trị giá 8 triệu kronor (1,2 triệu USD) trong lễ trao giải diễn ra tại thủ đô Ôxlô (Na Uy) vào ngày 10/12 tới nhân kỷ niệm ngày mất của Alfred Nobel, người sáng lập giải Nobel.

Nobel Kinh tế là giải thưởng cuối cùng được công bố trong mùa giải Nobel năm nay.

A.M

Dành cho bạn

Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu vượt âm

Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu vượt âm

Ngày 4/10, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã tiến hành cuộc huấn luyện phóng tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung có khả năng cơ động quỹ đạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng tên lửa.