Nobel Hóa học 2013 về tay ba người Mỹ

Ba nhà hóa học phân tử người Mỹ đã cùng giành giải Nobel Hóa học 2013 nhờ phát minh ra một mô hình trên máy tính có thể mô phỏng các phản ứng hóa học phức tạp.

Ba nhà hóa học phân tử người Mỹ đã cùng giành giải Nobel Hóa học 2013 nhờ phát minh ra một mô hình trên máy tính có thể mô phỏng các phản ứng hóa học phức tạp.

Nobel Hóa học 2013 về tay ba người Mỹ ảnh 1

Chân dung ba nhà hóa học giành giải Nobel Hóa học 2013 trên màn hình. Ảnh: AFP/TTXVN


Tên của ba nhà hóa học được vinh danh là ông Martin Karplus (người Mỹ gốc Áo), Michael Levitt (người Mỹ gốc Anh) và Arieh Warshel (người Mỹ gốc Israel). Họ sẽ chia nhau giải thưởng 1,25 triệu USD.


Trong một thông báo ngày 9/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết, công trình của ba chủ nhân giải Nobel Hóa học năm nay rất hữu ích trong các quy trình phức tạp như phát triển thuốc chữa bệnh và có vai trò quan trọng trong hầu hết các tiến bộ của ngành hóa học ngày nay. Mô hình trên máy tính này có thể được dùng để dự báo các phản ứng hóa học phức tạp, cho phép các kỹ sư dược học và các nhà hóa học giải quyết vấn đề nhanh chóng. Các phản ứng này có thể xảy ra chỉ trong một phần nghìn giây nên không thể dùng thuật toán truyền thống tính toán từng bước.


Viện này nhận định: “Điểm mạnh của phương pháp mà ba nhà hóa học phát minh ra là nó có tính phổ biến. Chúng có thể được dùng để nghiên cứu mọi loại hóa học, từ các phân tử sự sống tới quy trình hóa học trong công nghiệp. Nhờ đó, giới khoa học có thể cải tiến từ pin mặt trời, chất xúc tác trong xe cộ dùng động cơ cho đến thuốc chữa bệnh”.


Ông Karplus năm nay 83 tuổi, đang nghiên cứu tại trường Đại học Strasbourg và Đại học Harvard. Ông Levitt 66 tuổi đang làm việc tại khoa dược trường Đại học Stanford. Còn ông Warshel 72 tuổi là giáo sư trường Đại học Nam California.


Nhật Huy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.