Nổ súng vào tội phạm trốn 5 lệnh truy nã

Ngày 30/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã họp báo, thông báo nhanh việc truy bắt đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm, trốn 5 lệnh truy nã.

Ngày 30/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã họp báo, thông báo nhanh việc truy bắt đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm, trốn 5 lệnh truy nã.

Nổ súng vào tội phạm trốn 5 lệnh truy nã ảnh 1

Súng, đạn, kiếm, mã tấu, roi điện, găng tay bị thu giữ. Ảnh: nld.com.vn

Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đối tượng bị lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai nổ súng bắn bị thương và đã tử vong tại bệnh viện là Võ Hoàng Điệp (SN 1984, quê tỉnh Sóc Trăng; ngụ khu phố 6, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa). Điệp là tội phạm đặc biệt nguy hiểm đang trốn 5 lệnh truy nã, gồm 4 lệnh truy nã của Công an tỉnh Đồng Nai và 1 lệnh truy nã của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 24/4/2013, Công an tỉnh Đồng Nai đã lập chuyên án 612X, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát truy nã (Bộ Công an) và Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp truy bắt đối tượng Võ Hoàng Điệp.


Lúc 20 giờ 30 phút ngày 29/5, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện Võ Hoàng Điệp đang lẩn trốn tại căn nhà ở ấp 3, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán (nhà vợ kế của Điệp). Ngay sau đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai 50 chiến sĩ đến vây ráp. Biết đang bị bao vây, Võ Hoàng Điệp đã dùng vợ kế là Châu Thị Kim Phụng và con nhỏ làm con tin để khống chế lực lượng vây bắt, đồng thời rút súng (giống súng K54) chĩa vào lực lượng cảnh sát. Tổ cảnh sát đã kêu gọi Điệp đầu hàng nhưng đối tượng vẫn ngoan cố và bắn về phía công an 2 phát súng. Trước tình hình trên, tổ truy bắt đã quyết định nổ súng vào đối tượng. Trúng 2 phát đạn, Võ Hoàng Điệp bị thương và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Định Quán cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.


Khám xét nơi ở của Võ Hoàng Điệp, công an đã thu giữ nhiều tang vật, công cụ gây án gồm: Một xe ô tô 7 chỗ BKS 60V - 8598, 1 xe mô tô BKS 60L8 - 5354; 2 bộ quần áo quân đội, 2 mũ sĩ quan quân đội cấp hàm trung úy và thượng úy; 1 súng kíp hoa cải, 1 băng đạn bi; 2 thanh kiếm, 1 mã tấu, 8 roi điện, 7 viên đạn chùm, 2 dụng cụ kích điện và nhiều giấy tờ giả dùng để gây án.


Từ năm 2005 đến nay, Võ Hoàng Điệp đã gây ra hàng loạt vụ án tại Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra 4 quyết định truy nã gồm: Tháng 6/2010 truy nã về 2 vụ cướp xe ô tô; tháng 12/2010 truy nã về lừa đảo chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng của Ngân hàng Agribank; tháng 2/2012 truy nã về lừa đảo chiếm đoạt xe ô tô; tháng 3/2012 truy nã về lừa đảo chiếm đoạt gần 470 triệu đồng. Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng truy nã Võ Hoàng Điệp về hành vi cướp xe ô tô.


Sỹ Tuyên

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.