Nổ súng tại tòa nhà Quốc hội Iran, ít nhất 3 người bị thương

Một vụ nổ súng đã được ghi nhận xảy ra tại hành lang trong tòa nhà Quốc hội Iran.
Nổ súng tại tòa nhà Quốc hội Iran, ít nhất 3 người bị thương ảnh 1

Tòa nhà Quốc hội Iran.

Thông tin trên được các hãng tin tức địa phương đồng loạt đăng tải. Theo thông tin ban đầu, có ít nhất 3 người bị thương trong vụ việc, gồm hai dân thường và một binh sĩ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Kẻ tấn công đã nổ súng nhằm về phía đội bảo vệ, sau đó thoát khỏi tòa nhà và hiện đang trên đường trốn chạy.

Nổ súng tại tòa nhà Quốc hội Iran, ít nhất 3 người bị thương ảnh 2

Lực lượng an ninh được điều động đến tòa nhà quốc hội Iran khi xảy ra vụ nổ súng.

Nghị sĩ Akbar Ranjbarzadeh cho biết một đối tượng tấn công là nam giới đã bị bắt giữ trên đường trốn chạy.

Trong khi đó, nghị sĩ Elyas Hazrati cho biết có ít nhất 3 kẻ tấn công mang theo hai khẩu súng trường tự động AK và một súng ngắn.

Lực lượng an ninh đã phong tỏa trong và ngoài khu vực tòa nhà quốc hội, và vụ việc đã kết thúc.

Phóng viên hãng thông tấn Tasnim đưa tin các nhà lập pháp bị khóa trong phòng họp của tòa nhà quốc hội.

Cùng lúc, có 4 kẻ khác đã tấn công lăng Ayatollah Khomeini ở thủ đô Tehran bằng súng và chất nổ. Có hai kẻ tấn công đã nổ súng vào dân thường. Một kẻ khác đã tự mình kích nổ bom liều chết. 

Theo thông tin ban đầu, có vài người bị thương trong cuộc tấn công tại khu lăng mộ. Hiện vẫn chưa rõ những kẻ tấn công đã bị bắt giữ hay chưa.

Danh tính và động cơ của những kẻ tấn công vẫn chưa được xác định.

 
Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.