"Nợ sinh viên" đe dọa nền kinh tế Mỹ

Theo nhiều chuyên gia, khoản nợ đọng của sinh viên giờ đây đã thực sự trở thành một “quả bom nổ chậm” đe dọa toàn bộ nền kinh tế Mỹ.

Các luật sư chuyên giúp tư vấn và xử lý các vụ sinh viên vay tiền đi học nhưng, sau đó vì nhiều nguyên nhân, không thể trả được nợ, cho biết trong vài năm qua số lượng sinh viên Mỹ nộp đơn xin bảo lãnh vỡ nợ đã và đang gia tăng với tốc độ đáng báo động. Theo nhiều chuyên gia, khoản nợ đọng của sinh viên giờ đây đã thực sự trở thành một “quả bom nổ chậm” đe dọa toàn bộ nền kinh tế Mỹ giống như khoản nợ tín dụng thế chấp mua nhà từng là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng tài chính-tín dụng 2007-2008, đẩy nền kinh tế Mỹ vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong vòng 70 năm qua.

"Nợ sinh viên" đe dọa nền kinh tế Mỹ ảnh 1

Nợ đọng của sinh viên trở thành “bom nổ chậm” đe dọa nền kinh tế Mỹ.


Báo cáo điều tra công bố ngày 7/3 của Hiệp hội toàn quốc các luật sư chuyên trách về phá sản và vỡ nợ của người tiêu dùng (NACBA) cho biết trong 3-4 năm qua, số lượng khách hàng là sinh viên hoặc từng là sinh viên tìm đến các luật sư để nộp đơn xin bảo lãnh vỡ nợ tăng từ 25-30%. Chủ tịch NACBA, ông William Brewer, cho biết lượng tiền cho sinh viên vay trong năm 2010 đã lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 100 tỷ USD. Đến hết tài khóa 2011, tổng số tiền cho sinh viên vay nhưng chưa trả lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD. Năm 2010, trung bình mỗi sinh viên Mỹ sau khi tốt nghiệp đại học phải mang nợ khoảng 25.250 USD, chưa kể các khoản chi thẻ tín dụng nhưng chưa thanh toán. Đây là khoản nợ tăng mạnh so với mức nợ trung bình 19.646 USD của năm 2006. Nợ nhiều và sau khi tốt nghiệp, do kinh tế khó khăn, khó kiếm việc làm, do vậy số lượng sinh viên sau khi ra trường nộp đơn xin bảo lãnh vỡ nợ càng gia tăng. Năm 2010 có khoảng 9,1% sinh viên Mỹ khi tốt nghiệp không kiếm được việc làm.

Một trong những nguyên nhân khiến sinh viên Mỹ mang nợ ngày càng nhiều là vì học phí của các trường ngày càng cao. Thống kê của tổ chức “College Board” cho biết riêng trong năm 2010 học phí của các trường đại học công lập ở Mỹ tăng 5,4% và trường tư tăng 4,3%. Năm 2010, học phí trung bình của trường công lập 4 năm ở Mỹ là 21.447 USD/năm và trường tư khoảng 42.224 USD, có trường lên tới 54.000 USD/năm.

Để góp phần giảm bớt gánh nặng nợ cho sinh viên, tháng Mười năm ngoái, Tổng thống Barack Obama đã công bố một loạt biện pháp, theo đó bắt đầu từ năm 2012 người vay tiền từ các quỹ của liên bang được giảm tỷ lệ trả nợ từ 15% xuống 10% thu nhập hàng tháng của họ. Với những trường hợp quá khó khăn thì được xóa nợ sau 20 năm thay vì 25 năm như trước đây. Chuyên gia tư vấn giáo dục Robert Shireman, cựu Thứ trưởng Bộ Giáo dục, cho biết chương trình “Trả nợ theo thu nhập” (Pay As You Earn) của Nhà Trắng sẽ giúp sinh viên phần nào đỡ lo lắng hơn về viễn cảnh của họ sau khi tốt nghiệp.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.