Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh nhất vào cuối năm 2011

Khép lại một năm 2011 khá ảm đạm, nền kinh tế Mỹ đã chứng kiến những tuần lễ cuối cùng tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong năm, mở ra những hy vọng lạc quan trong năm tới.
Khép lại một năm 2011 khá ảm đạm, nền kinh tế Mỹ đã chứng kiến những tuần lễ cuối cùng tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong năm, mở ra những hy vọng lạc quan trong năm tới.

Trong báo cáo mới nhất công bố ngày 11/1, Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho biết toàn bộ 12 ngân hàng khu vực thuộc thể chế này đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong hai tháng cuối năm 2011. Các hoạt động sản xuất tiếp tục được mở rộng, chủ yếu do sức mua của người tiêu dùng tăng vọt trong dịp nghỉ lễ cuối năm. Trong khi đó, ngành công nghiệp ô tô và dịch vụ du lịch cũng đạt được doanh thu cao nhất trong năm.


Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh nhất vào cuối năm 2011 ảnh 1

Người dân Mỹ đổ xô đi mua sắm trong dịp nghỉ lễ cuối năm. Ảnh: AFP/TTXVN

Một điểm nhấn khác trong bức tranh kinh tế của Mỹ năm qua là những dấu hiệu khởi sắc trên thị trường lao động. Trong tháng 12 vừa qua, nền kinh tế đầu tàu thế giới đã tạo thêm gần 200.000 việc làm khiến tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 8,5% - mức thấp nhất trong gần ba năm qua. Tỷ lệ lạm phát cũng giảm nhẹ, chủ yếu do giá cả nhiên liệu không còn "trên trời". Tuy nhiên, FED cũng cho biết một số lĩnh vực kinh tế khác, đặc biệt là nhà ở, vẫn tăng trưởng yếu.

Hầu hết các chuyên gia kinh tế đều tin rằng tăng trưởng của kinh tế Mỹ đạt mức 3% trong quý cuối cùng của năm 2011 - dấu hiệu cải thiện đáng kể so với tốc độ tăng trưởng 0,9% trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ vẫn mong manh trước diễn biến phức tạp của cuộc khủng hoảng nợ châu Âu, có thể làm giảm nhu cầu xuất khẩu của Mỹ và hạn chế sức mua của người tiêu dùng.

Báo cáo của FED được công bố trước thềm cuộc họp điều chỉnh chính sách đầu tiên của năm 2012, dự kiến diễn ra trong hai ngày 24-25/1 tới. Trước đó, ngày 13/12, tại cuộc họp cuối năm 2011 của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC)- cơ quan hoạch định chính sách của FED, cơ quan này cho biết sẽ vẫn giữ nguyên mức lãi suất ngắn hạn dao động từ 0-0,25% hiện nay trong thời gian tới.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.