Nỗ lực xóa 'vùng trũng' về an ninh trật tự

Thôn Ngòi Sen, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) là địa bàn khó khăn, kinh tế chậm phát triển. Đây còn là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự do bị ảnh hưởng bởi tổ chức tôn giáo bất hợp pháp.
Chú thích ảnh
Các thành viên mô hình “Đoàn - Hội liên kết đảm bảo an ninh trật tự, chung sức xây dựng nông thôn mới” thôn Ngòi Sen tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân. Ảnh: Vũ Quang/TTXVN

Để khắc phục tình trạng này, chính quyền xã Yên Lâm xây dựng và triển khai hiệu quả các mô hình, tổ chức quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn. Điển hình là mô hình “Đoàn - Hội liên kết đảm bảo an ninh trật tự, chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nhờ đó, “vùng trũng” về an ninh trật tự được “vực dậy”, thay đổi tích cực từng ngày.

Nỗ lực xóa “vùng trũng” về an ninh trật tự 

Ngòi Sen là thôn trung tâm của xã Yên Lâm, có 143 hộ, 610 nhân khẩu, chủ yếu là người Mông, Tày, Kinh... sinh sống. Theo ông Vũ Văn Thịnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Lâm, trình độ văn hóa, hiểu biết về pháp luật của nhân dân thôn Ngòi Sen còn nhiều hạn chế. Trong thời gian dài, thôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi hoạt động của "tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình".

Nhằm củng cố khối đại đoàn kết, tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương để đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đảm bảo giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, tháng 9/2019, xã thành lập mô hình tự quản “Đoàn - Hội liên kết đảm bảo an ninh trật tự, chung sức xây dựng nông thôn mới” thôn Ngòi Sen, xã Yên Lâm. Để đảm bảo hiệu quả mô hình, xã thành lập Ban Liên hiệp tự quản mô hình “Đoàn - Hội liên kết đảm bảo an ninh trật tự, chung sức xây dựng nông thôn mới” (Ban Liên hiệp tự quản) thôn Ngòi Sen, nhiệm vụ chính là tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tham gia hòa giải trong nhân dân...

Bà Nguyễn Thùy Linh, Trưởng thôn Ngòi Sen, Tổ trưởng Ban Liên hiệp tự quản cho biết, mô hình có 14 thành viên gồm Trưởng thôn, Ban Công tác mặt trận, Công an viên và đại diện nhân dân tích cực trên địa bàn. Ngay sau khi thành lập, Ban thường xuyên phối hợp với Chi bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tại địa phương; vận động nhân dân tham gia vệ sinh môi trường; đóng góp ngày công hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo. Đặc biệt phối hợp với các ngành liên quan vận động đồng bào Mông ký cam kết từ bỏ "tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình"...

Chú thích ảnh
Các thành viên mô hình “Đoàn - Hội liên kết đảm bảo ANTT, chung sức xây dựng nông thôn mới” thôn Ngòi Sen tham gia dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, gìn giữ môi trường. Ảnh: TTXVN phát

Ban Liên hiệp tự quản lồng ghép trong cuộc họp thôn, bản tổ chức hơn 100 buổi tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng nông thôn mới cho trên 6,5 nghìn lượt người; hòa giải thành công 4/6 vụ việc mâu thuẫn; vận động trên 30 hộ, với hơn 100 nhân khẩu ký cam kết từ bỏ “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”. Ban cũng vận động nhân dân trong thôn giao nộp 15 vũ khí các loại; cung cấp 50 nguồn tin, trong đó, 25 nguồn tin có giá trị giúp cơ quan chức năng điều tra, xử lý dứt điểm 10 vụ việc…

Đổi thay tích cực

Theo bà Nguyễn Thùy Linh, qua hơn 2 năm triển khai mô hình “Đoàn - Hội liên kết đảm bảo an ninh trật tự, chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhân dân thôn Ngòi Sen không chỉ nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật mà còn tích cực tham gia các phong trào tại địa phương như “Sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Ban huy động gần 190 lượt người hỗ trợ làm nhà mới có 17 hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn; trên 300 lượt người tham gia gần 40 buổi vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nạo vét 400m kênh mương...

Bà Nguyễn Thùy Linh cho biết thêm, 11 hộ dân tự nguyện hiến đất để làm tuyến đường bê tông liên thôn với tổng diện tích trên 300 m2. Có đường mới, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân thuận lợi, bà con có thêm điều kiện phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, đa số các hộ dân tộc Mông ở thôn Ngòi Sen đều chăn nuôi trâu, bò phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Các hộ dân tộc Mông nơi đây biết tận dụng đất trống để làm vườn trồng rau chủ động nhu cầu thực phẩm hàng ngày.

Từ ngày nghe lời cán bộ thôn, bản từ bỏ tổ chức bất hợp pháp, gia đình anh Đào Văn Sính, chị Lý Thị Mỳ, thôn Ngòi Sen tập trung lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo. Gia đình anh trồng 300 cây cam, gần 1 ha ngô và nuôi bò sinh sản. Nhờ chăm chỉ trồng trọt, chăn nuôi, gia đình có điều kiện mua sắm vật dụng và cho con đi học đầy đủ. Năm 2022, anh chị động viên con trai lớn lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Thôn Ngòi Sen, xã Yên Lâm (Hàm Yên, Tuyên Quang). Ảnh: TTXVN phát

Với những kết quả đạt được, mô hình "Đoàn - Hội liên kết đảm bảo an ninh trật tự, chung sức xây dựng nông thôn mới” tại thôn Ngòi Sen được Bộ Công an ghi nhận và thông báo nhân rộng trên địa bàn toàn quốc. Ban Liên hiệp tự quản mô hình tại thôn Ngòi Sen được Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc và phụ cận, giai đoạn 2018 - 2023.

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế các thôn trên địa bàn, ông Hoàng Sơn Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Lâm cho biết, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo lực lượng Công an xã, phối hợp với các ngành, tổ chức hội, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; định hướng, vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Xã khai thác tiềm năng, thế mạnh điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương để trồng cây ăn quả, trồng rừng, chăn nuôi trâu bò, nâng cao thu nhập cho bà con.

Xã Yên Lâm tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình tổ chức quần chúng trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn, điển hình là mô hình “Đoàn - Hội liên kết đảm bảo an ninh trật tự, chung sức xây dựng nông thôn mới" tại thôn Ngòi Sen đảm bảo chất lượng và hoạt động hiệu quả. Đảng bộ, chính quyền xã tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, giải quyết thỏa đáng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Vũ Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.