Tây Ninh: Lắp 375 camera giám sát an ninh trật tự

Theo ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh, dự án trang bị hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tập trung (375 camera được lắp đặt ở 122 vị trí trên địa bàn toàn tỉnh) do đơn vị này làm chủ đầu tư đã hoàn thiện khâu lắp đặt, dự kiến sẽ được vận hành chính thức trong tháng 8/2023.
Chú thích ảnh
Tổng cộng hệ thống gồm 375 camera được lắp đặt ở 122 vị trí trên địa bàn toàn tỉnh. 

Theo đó, hệ thống camera này sẽ tích hợp dữ liệu về Trung tâm Giám sát điều hành của tỉnh để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý an ninh trật tự, vi phạm an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm… Trước đó, Tây Ninh cũng đã trang bị nhiều hệ thống camera giám sát do nhiều đơn vị triển khai lắp đặt.

Cụ thể, từ những năm 2014 - 2015, Công an tỉnh Tây Ninh triển khai lắp đặt hệ thống khoảng 35 camera ở một số vị trí để thử nghiệm giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ngoài ra, một số huyện, thị xã, thành phố cũng có trang bị hệ thống camera giám sát tại một số điểm trọng yếu của địa phương nhưng chỉ kết nối về Công an cấp huyện để theo dõi, giám sát.

Trong khi đó, một hệ thống camera khác được sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa do người dân, doanh nghiệp đóng góp tại một số địa phương. Tuy nhiên, đa số camera này sử dụng công nghệ cũ analog (không có kết nối mạng internet) nên không có khả năng tích hợp dữ liệu về Trung tâm Giám sát điều hành tập trung của tỉnh.

Chú thích ảnh
Hệ thống camera giám sát an ninh trật tự đặt tại góc giao lộ Trần Hưng Đạo và 30 Tháng 4, thành phố Tây Ninh.

Cũng theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh, riêng năm 2021, Công an thành phố Tây Ninh đã đầu tư lắp đặt mới 24 camera, trong đó có 16 camera giám sát giao thông được tích hợp về Trung tâm Giám sát điều hành tập trung của tỉnh. Ngoài ra, Công an thành phố Tây Ninh cũng làm chủ đầu tư và đang triển khai lắp đặt dự án trang bị camera giám sát giao thông, an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh cho biết, sắp tới tỉnh dự kiến thí điểm mở dữ liệu camera cho người dân như: Tích hợp tính năng tra cứu vi phạm giao thông trên ứng dụng Tây Ninh Smart, cho người dân xem hình ảnh các camera xung quanh khu vực mình ở khu đủ điều kiện về kỹ thuật và số lượng camera lớn... Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức sơ kết việc thí điểm tích hợp camera giám sát của người dân về Trung tâm Giám sát điều hành tập trung của tỉnh đang được triển khai để nhân rộng.

Chú thích ảnh
Hệ thống camera sẽ được tích hợp về Trung tâm Giám sát điều hành của tỉnh nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý an ninh trật tự, vi phạm an toàn giao thông.

Cũng theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục khảo sát, xây dựng đề án trang bị hệ thống camera giám sát cho giai đoạn 2026 - 2030. Đây được xem là một trong những bước tiến lớn để Tây Ninh áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin về giám sát, điều hành tập trung, nhất là công tác xây dựng hoàn thiện chính quyền số, xã hội số. Hệ thống giúp phục vụ hiệu quả công tác điều hành, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia nhiều hơn và việc xây dựng chính quyền và giải quyết các vấn đề của địa phương trên nền tảng số, không gian mạng.

Tin, ảnh: Giang Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.