Nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu LNG của Mỹ sang châu Âu bị chậm lại

Các nguồn tin chính phủ và ngành công nghiệp cho biết các nỗ lực của Nhà Trắng nhằm thúc đẩy xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ và giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt của Nga sau căng thẳng Nga-Ukraine đang diễn ra chậm chạp do những lo ngại về tác động đối với biến đổi khí hậu.
Chú thích ảnh
Tàu chở khí hóa lỏng MV Excelsior neo tại cảng Texas, Mỹ. Ảnh: Bloomberg/TTXVN

Cuộc khủng hoảng Ukraine càng cho thấy sự phụ thuộc năng lượng của châu Âu vào Nga, quốc gia cung cấp khoảng 40% lượng khí đốt tự nhiên được sử dụng để sưởi ấm trong nhà và sản xuất điện, và chính quyền Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố sẽ giúp các đồng minh phá vỡ tình thế đó.

Nhà Trắng đang cân nhắc việc thông báo một cuộc đánh giá liên ngành về các cách để thúc đẩy xuất khẩu LNG sang châu Âu, sau quyết định ngày 8/3 về việc cấm Mỹ nhập khẩu các sản phẩm dầu của Nga.

Tuy nhiên, việc đánh giá liên ngành đã bị hoãn lại, ít nhất là vào lúc này, sau khi một số quan chức trong Nhà Trắng cho rằng điều đó sẽ làm cản trở nỗ lực hạn chế tiêu thụ và sản xuất nhiên liệu hóa thạch, cũng như đối phó với biến đổi khí hậu của chính phủ.

Khí đốt tự nhiên sản sinh ra lượng khí thải carbon thấp hơn nhiều so với than đá hoặc dầu mỏ. Tuy nhiên, quá trình khoan, khai thác và vận chuyển trong đường ống dẫn đến rò rỉ khí methane, nguyên nhân lớn thứ hai gây ra biến đổi khí hậu sau CO2. Ngành công nghiệp LNG của Mỹ từ lâu đã tuyên bố nhiên liệu LNG ảnh hưởng đến khí hậu ít hơn so với khí đốt của Nga được trung chuyển bằng đường ống dẫn rò rỉ đến châu Âu, song có rất ít dữ liệu để so sánh hai loại nhiên liệu này.

Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Năng lượng Mỹ đã chuyển các câu hỏi đến Nhà Trắng, song Nhà Trắng đã không trả lời các câu hỏi về việc thay đổi kế hoạch.

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 8/3 đã công bố kế hoạch cắt giảm 2/3 sự phụ thuộc của Liên minh châu Âu (EU) vào khí đốt của Nga trong năm nay và chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp nhiên liệu của Nga "trước năm 2030".

Các nguồn tin bày tỏ hy vọng sẽ được biết chi tiết hơn về kế hoạch tăng cường xuất khẩu LNG của Nhà Trắng, điều đó sẽ giúp thuyết phục các đồng minh châu Âu tham gia lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga.

Trong những tuần gần đây, các quan chức từ Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao, Bộ Năng lượng và các cơ quan khác đã tổ chức các cuộc thảo luận về việc liệu Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang có thể xúc tiến việc phê duyệt các đường ống mới và chấp thuận các yêu cầu tăng công suất tại các cảng xuất khẩu hiện có để giúp chuyển khí tự nhiên sang đến châu Âu.

Theo ước tính mới nhất của chính phủ, Mỹ có đủ khí đốt tự nhiên để sản xuất như mức của năm 2020 trong gần 100 năm, nhưng việc khai thác nguồn cung dồi dào của nước này bị hạn chế do thiếu đường ống dẫn và cảng xuất khẩu, và thời gian cần thiết để xây dựng cơ sở hạ tầng này .

Vào cuối năm 2022, Mỹ sẽ có năng lực xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, với 7 cảng xuất khẩu, đủ để vận chuyển 11,5 tỷ foot khối mỗi ngày.

Theo công ty tình báo dữ liệu ICIS, tổng số hàng hóa của Mỹ được vận chuyển đến châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ trong hai tháng đầu năm 2022 đạt kỷ lục 164 chuyến. Kỷ lục trước đó là 125 chuyến hàng trong quý đầu tiên của năm 2020.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 13/9, tại Osaka, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản (VJCE) tổ chức tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản - Nghị quyết 23-NQ/TW, phát huy vai trò thế hệ trẻ”.

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.