Nỗ lực thi công để thông xe cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu ngày 30/4/2025

Ngày 15/5, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp với chủ đầu tư, nhà thầu và các sở, ngành, địa phương liên quan về tình hình thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.
Chú thích ảnh
Mặt bằng dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu(ảnh tư liệu).

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Công Danh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông Khu vực Cảng Cái Mép – Thị Vải cho biết: cập nhật đến ngày 14/5, tổng kinh phí bồi thường đã ban hành Quyết định phê duyệt là hơn 2.739 tỷ đồng cho 1.209/1.215 hộ, tổ chức. Tổng kinh phí đã chỉ trả là hơn 2.648 tỷ đồng cho 1.155 hộ, tổ chức.

Theo Biên bản bàn giao mặt bằng đã ký đến ngày 14/5, tổng diện tích các hộ dân đã ký biên bản bản giao mặt bằng sau khi nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 136,76ha/137,52ha đạt 99,44%.

Hiện nay, trên toàn tuyến (chiều dài 19,5km với 11 cầu và 1 hầm chui dân sinh) cả liên danh 3 nhà thầu đang đồng loạt triển khai thi công với hơn 15 mũi thi công (bao gồm khoảng 225 thiết bị và 415 nhân sự), lũy kế giá trị thi công Dự án đến nay khoảng 25%. Năm 2024, dự án được bố trí 987 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương. Đến nay, dự án đã giải ngân hơn 342 tỷ đồng (tương ứng với 34,73%).

Đến nay, Ban Quản lý dự án đã phối hợp với các đơn vị thực hiện di dời xong 28/33 vị trí đường điện do Điện lực quản lý và 17/25 vị trí tuyển ống cấp nước do Trung tâm nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn quản lý; đang triển khai các vị trí còn lại theo đúng tiến độ.

Đối với 14 đường điện của doanh nghiệp, hiện nay đã di dời xong 3 vị trí; còn lại 11 vị trí tại thị xã Phú Mỹ, Ban Quản lý dự án giao thông Khu vực Cảng Cái Mép – Thị Vải dang xin chủ trương UBND tỉnh cho phép thực hiện di dời bằng nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng của dự án.

Cùng với đó, hiện tại còn 6 hộ tại 3 vị trí chưa bàn giao mặt bằng, đã có đơn khiếu nại với lý do giá bồi thường về đất thấp, yêu cầu giao đất ở, hỗ trợ chênh lệch giá nhà, vật kiến trúc, cây trồng, yêu cầu làm đường dân sinh làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Ông Nguyễn Công Danh cũng cho biết: để đảm bảo tiến độ dự án đề ra, chủ đầu tư dự án sẽ xây dựng lại kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết để kiểm soát hàng tuần, kịp thời có biện pháp tăng cường bù tiến độ nếu bị chậm để đảm bảo tiến độ chung cho dự án.

Đến hết tháng 6/2024, nếu liên danh nhà thầu nào chậm tiến độ sẽ thực hiện ký phụ lục hợp đồng điều chuyển khối lượng sang các thành viên khác trong liên danh. Cùng với đó, hoàn thành toàn bộ việc giải phóng mặt bằng và di dời điện trong tháng 6/2024. Đốc thúc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu thi công hoàn thiện hạng mục đắp đất nền đường, cống thoát nước của dự án trước mùa mưa năm 2024.

Tại cuộc họp, đại diện liên danh 3 nhà thầu cho biết, với tiến độ đề ra sẽ thông xe kỹ thuật vào 30/4/2025 các nhà thầu cam kết sẽ nỗ lực cố gắng triển khai thi công đúng tiến độ.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho hay, theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 30/4/2025 sẽ thông xe kỹ thuật dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Để đảm bảo tiến độ đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và liên danh nhà thầu xác định lại những công việc, lập chi tiết sơ đồ mô tả chỉ tiết công việc và tiến độ (gantt) cho dự án.

Đối với các hộ chưa bàn giao mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu thị xã Phú Mỹ tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân bàn giao mặt bằng, chậm nhất đến cuối tháng 5 phải bàn giao xong mặt bằng, trường hợp các hộ dân không chấp hành, tiến hành thực hiện cưỡng chế trong tháng 5. Liên quan đến việc di dời đường điện cũng phải triển khai di dời xong trong tháng 5, với thời gian di dời khoảng 1 tuần.

“Trong khi thi công dự án sẽ phát sinh nhiều vấn đề chủ đầu tư dự án và nhà thầu thi công cần phối hợp xử lý kịp thời để dự án được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ đề ra, để đạt mục tiêu thông xe kỹ thuật trước ngày 30/4/2025”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.