Sớm khái toán chi phí giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Ngày 6/5, Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc với tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan về Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.
Chú thích ảnh
Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, ngay trong tháng 5 này, ngành chức năng Đồng Nai phối hợp với chủ đầu tư cao tốc để tổng hợp, khái toán tổng chi phí thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Từ đó, Bộ Giao thông Vận tải có cơ sở để đề xuất các cơ quan Trung ương xem xét điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, bố trí vốn và đẩy nhanh việc giải ngân vốn.

Theo ông Lê Anh Tuấn, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai được chia làm 2 dự án thành phần, hiện tiến độ giải ngân vốn tại dự án thành phần 1 rất thấp, mới đạt gần 3%. Đồng Nai cần nhanh chóng chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh có giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án thành phần 1. Trên toàn tuyến có nhiều hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là đường điện cao thế, tỉnh phải sớm liên hệ với ngành điện để thống nhất giải pháp di dời. Nhà thầu thi công cao tốc đang đối mặt với tình trạng thiếu đất đắp nền đường, cơ quan chức năng địa phương khẩn trương phối hợp, giải quyết các vướng mắc về thủ tục khai thác khoáng sản, đảm bảo nguồn vật liệu khi dự án thi công đồng loạt. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư.

Theo Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Bộ Giao thông Vận tải), đến nay Đồng Nai mới bàn giao được hơn 86 ha đất phục vụ Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đạt tỷ lệ khoảng 29% tổng diện tích đất cần thu hồi.

Theo Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai dài hơn 34 km. Để triển khai dự án, Đồng Nai phải thu hồi gần 290 ha đất của nhiều tổ chức và hơn 3.400 hộ dân tại 11 xã, phường; trong đó, hơn 2.400 hộ cần bố trí tái định cư. Tỉnh sẽ xây dựng 4 khu tái định cư nhằm bố trí chỗ ở cho người dân vùng dự án. Đến nay, ngành chức năng đã cơ bản hoàn thành kiểm đếm đất đai, tài sản vùng dự án, ban hành thông báo thu hồi đất. Tỉnh phấn đấu cuối tháng 6/2024 sẽ cơ bản hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, chi trả tiền cho người dân, bàn giao đất cho chủ đầu tư. Riêng 4 khu tái định cư mới có 2 khu khởi công, 2 khu còn lại vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục.

Chú thích ảnh
Ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện tất cả các đơn vị liên quan trên địa bàn Đồng Nai đang rất nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu; tỉnh phấn đấu thực hiện thành công cam kết với Thủ tướng Chính phủ là bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trước ngày 30/6/2024. Cuối tháng 4 vừa qua, Đồng Nai phát động phong trào 30 ngày đêm thực hiện giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm, đặc biệt ưu tiên cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Những ngày qua, tiến độ triển khai các công việc liên quan đến thu hồi đất tại cao tốc có chuyển biến rõ rệt, đến 20/5 này việc kiểm đếm toàn dự án sẽ hoàn thành. Tỉnh sẽ tiếp tục có những chỉ đạo cụ thể đối với các đơn vị liên quan trong giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư, di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bố trí nguồn đất đắp phục vụ dự án.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.