Nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19 để khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế

Với mục tiêu kiểm soát tốt dịch CCOVID-19 và khôi phục, phát triển kinh tế, tỉnh Tiền Giang đang triển khai các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, từng bước đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.
Chú thích ảnh
 Khám tầm soát trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh, trẻ em trong độ tuổi.

Theo đó, ngành Y tế đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine phòng COVID-19; tăng cường thông tin, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền lưu động, nâng cao ý thức người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch. 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 diện rộng.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang, đến ngày 22/11, toàn tỉnh đã tiêm được 2.306.565 liều, đạt 78,2% trên tổng số 2.948.320 liều theo các Quyết định phân bổ của Bộ Y tế. Số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 (bao gồm các trường hợp tiêm nơi khác) là 1.387.307/1.398.752 người (không tính các trường hợp F0), đạt 99,2%. Số người tiêm đủ 2 mũi là 1.064.635 người, đạt 76,1%, trong đó có 167 người tiêm đủ 3 mũi đối với vaccine Abdala. Số trẻ từ 12-17 tuổi được tiêm mũi 1 là 58.904/180.146 trẻ, đạt 32,7%.

Bên cạnh công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, các địa phương trên địa bàn tỉnh tùy theo tình hình thực tế có những giải pháp phù hợp để kiểm soát dịch bệnh, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế.

Tại huyện Gò Công Tây, địa phương duy nhất của Tiền Giang đã kiểm soát tốt dịch bệnh trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại tỉnh, đã có nhiều cách làm linh hoạt để thích ứng với tình hình mới, đạt được mục tiêu hoàn thành các tiêu chí để ra mắt huyện nông thôn mới vào cuối năm.

Ông Huỳnh Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) chia sẻ: Dù huyện đang kiểm soát dịch hiệu quả, nhưng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vẫn rất lớn, nên bên cạnh phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế, công tác phòng, chống dịch vẫn không được lơ là. Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thị trấn, phường, xã chủ động xây dựng phương án ứng phó theo từng cấp độ dịch, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế. Huyện cũng tổ chức tầm soát cho người dân khu vực có nguy cơ cao, phát huy vai trò các Tổ COVID cộng đồng tham gia giám sát các trường hợp cách ly y tế. Khi phát sinh ổ dịch, đảm bảo công tác khoanh vùng, truy vết thần tốc, phong tỏa phù hợp…

Đối với huyện Tân Phước, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch thích ứng an toàn theo từng khu vực với cấp độ dịch tương ứng. Trung tâm Y tế huyện đã chỉ đạo, theo dõi việc quản lý cách ly điều trị các trường hợp F0, F1 tại nhà; hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho Trạm y tế, nâng cao năng lực điều trị F0 cho tuyến xã.

Ông Đoàn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Tân Phước cho biết: Để khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế, địa phương tăng cường kiểm tra tình hình hoạt động của các doanh nghiệp thực hiện phương án sản xuất; kiểm tra việc chấp hành các điều kiện an toàn tại các chợ, cơ sở còn sản xuất, kinh doanh hàng hóa thiết yếu. Huyện cũng khẩn trương thực hiện giải quyết chính sách hỗ trợ cho các đối tượng, người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị định số 68/NQ-CP của Chính phủ. Đến ngày 22/11, huyện Tân Phước đã đạt 100% mũi 1 đối với người dân trong độ tuổi đủ điều kiện tiêm.

Ở huyện Gò Công Đông, công tác kiểm soát dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt, số ca mắc COVID-19 mới ngày càng giảm. Bà Lê Hồng Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông cho biết: Địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 216 ngày 20/10/2021 của UBND huyện về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 cấp độ 2. Các doanh nghiệp tái hoạt động trở lại (không phải theo phương án 3 tại chỗ) phải thực hiện nghiêm các điều kiện về phòng dịch. Các doanh nghiệp, nhà máy xây dựng phương án phòng, chống dịch, đánh giá nguy cơ lây nhiễm hàng tuần gửi về Phòng Kinh tế Hạ tầng để theo dõi. Lực lượng công nhân lao động được sử dụng phải là người cư ngụ trong khu vực được xác định là vùng xanh trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nêu rõ: Để đạt mục tiêu kiểm soát, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: kiện toàn mạng lưới điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, thành lập các Bệnh viện dã chiến, phân tầng điều trị; thực hiện phương án bệnh viện tách đôi, tích cực tiêm vaccine phòng COVID-19. Cùng đó, tỉnh Tiền Giang tăng cường công tác tuần tra, quản lý địa bàn, kiểm soát dịch tễ cũng như đảm bảo an sinh xã hội, không để đứt gãy chuỗi sản xuất-cung ứng, lưu thông hàng hóa, tích cực hỗ trợ hộ dân khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Hữu Chí (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.