Nỗ lực khắc phục 'thẻ vàng' IUU, Quảng Trị không có tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tỉnh Quảng Trị đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.
Chú thích ảnh
Một tàu vỏ thép theo Nghị định 67 được đưa vào hoạt động khai thác thủy hải sản tại Quảng Trị. Ảnh (tư liệu) minh họa: Trần Tĩnh/TTXVN

Ghi nhận tại Văn phòng IUU ở cảng cá Nam Cửa Việt, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, cán bộ của Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Trị luôn túc trực để giám sát vị trí tàu cá đã lắp đặt và bật thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ, trên màn hình máy tính.
 
Theo đó, tàu cá có dấu hiệu di chuyển ra vùng biển nước ngoài, ngay lập tức được cán bộ Văn phòng IUU thông báo để chủ tàu cá biết tránh vi phạm vùng biển. Cán bộ văn phòng này còn phối hợp với lực lượng Biên phòng thu nhận nhật ký khai thác hải sản của ngư dân, ghi chép cẩn thận từng tàu cập, xuất bến; giám sát việc bốc dỡ thủy sản qua cảng, xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.
    
Ngoài ra, để khắc phục "thẻ vàng" IUU hiệu quả, tỉnh Quảng Trị còn thực hiện nhiều biện pháp khác. Cụ thể Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị phối hợp với các đơn vị đã mở 74 lớp tập huấn cho hơn 6.500 lượt ngư dân; cấp phát hơn 6.000 tờ rơi, 4.100 sổ tay, 2.600 cuốn tài liệu tuyên truyền về chống khai thác IUU và Luật Thủy sản 2017. Tính đến ngày 13/10, tỉnh đã có 178/187 tàu cá thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, lắp đặt thiết bị này đạt tỷ lệ trên 95%; đã đánh dấu các loại tàu cá theo quy định gồm: Tàu trên 24m có 18/18 chiếc đạt tỷ lệ 100%; từ 15m - 24m có 163/169 chiếc đạt tỷ lệ 96,4%. Đến nay, tỉnh không có tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài.
    
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đã yêu cầu các đơn vị và chính quyền địa phương, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để chống khai thác IUU gồm: Tăng cường tuyên truyền đến ngư dân; khẩn trương rà soát thực hiện cấp giấy phép khai thác thủy sản, đăng ký, đăng kiểm và đánh dấu tàu cá; đẩy nhanh tiến độ nhập dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia theo quy định; sớm hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá để quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu cá của địa phương trên biển; xử lý nghiêm tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, đánh bắt sai vùng sai tuyến.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.