Nỗ lực hoàn thành cầu Phong Châu mới vào đầu tháng 10/2025

Ngày 6/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác đã tới kiểm tra tiến độ xây dựng cầu Phong Châu mới – nối hai huyện Tam Nông và Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ)
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang kiểm tra công trình và tặng quà cho lực lượng thi công. Ảnh: baophutho.vn

Tại hiện trường, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đánh giá cao chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát và sự phối hợp của tỉnh Phú Thọ trong triển khai dự án xây dựng cầu Phong Châu mới. Bộ trưởng nhấn mạnh, cầu Phong Châu là công trình được xây dựng theo lệnh khẩn cấp, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm khắc phục thiệt hại do bão lũ, kết nối mạng lưới giao thông góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong khu vực.

Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị, thời gian tới, chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan của Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng và tỉnh Phú Thọ triển khai thi công 5 mũi, 3 ca, 4 kíp, làm đến đâu, sạch đẹp đến đó. Phương án thi công phải khoa học, chi tiết, đảm bảo tuyệt đối an toàn đường thủy nội địa, an toàn lao động. Ban Quản lý dự án, nhà thầu phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý dự án; kiểm soát chất lượng hồ sơ thiết kế theo đúng quy định; kiểm tra, kiểm soát vật tư, vật liệu xây dựng công trình đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế.

Đặc biệt, các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện những gói thầu đã ký kết, quyết tâm hoàn thành cầu Phong Châu mới vào đầu tháng 10/2025, về đích trước 2 tháng so với kế hoạch ban đầu, phục nhu cầu đi lại của người dân và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội.

Theo thiết kế, cầu Phong Châu mới có tổng chiều dài trên 652m, trong đó, chiều dài cầu tính đến đuôi mố khoảng 383m. Điểm đầu công trình trên Quốc lộ 32C, thuộc xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao; điểm cuối thuộc xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông. Bề rộng cầu 20,5m, đảm bảo 4 làn xe cơ giới. Cầu được thi công bằng phương pháp sử dụng dầm bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Phần cầu chính gồm 3 nhịp dầm liên tục, đúc hẫng cân bằng; mố, trụ bằng bê tông cốt thép, móng cọc khoan nhồi. Đoạn đường vuốt nối hai đầu cầu đảm bảo quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư trên 635 tỷ đồng.

Sau hơn 2 tháng, đơn vị thi công đã hoàn thành 79 mũi khoan cọc nhồi cầu Phong Châu mới vượt tiến độ 10 ngày theo cam kết. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị đang đổ bê tổng bịt đáy trụ, đóng cọc bờ vây, đào móng để xây bệ móng và phần thân trụ, đúc dầm cầu...

Tạ Văn Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.