Nỗ lực hỗ trợ thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 9/8, Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên – Huế) đã tổ chức vận chuyển số lượng lớn trang thiết bị, vật tư y tế để bổ sung, hoàn thiện Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Đoàn y bác sỹ, kỹ thuật viên Bệnh viện Trung ương Huế sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương Huế tại TP Hồ Chí Minh. 

Ngay từ sáng sớm, đoàn y, bác sỹ, kỹ thuật viên Bệnh viện Trung ương Huế đã lên đường vào TP Hồ Chí Minh tiến hành lắp đặt hệ thống máy móc, trang thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch trên địa bàn Thành phố. Ngoài ra, đơn vị cũng huy động, đặt hàng số lượng lớn các trang thiết bị y tế từ các nhà hỗ trợ, đơn vị cung ứng phục vụ cho hoạt động của Trung tâm Hồi sức tích cực đặt tại TP Hồ Chí Minh.

Bác sỹ chuyên khoa II Dương Đăng Hóa, Trưởng khoa Đột quỵ (Bệnh viện Trung ương Huế) cho biết: "Là một trong những bác sỹ đầu tiên xung phong vào thực hiện nhiệm vụ chống dịch, tôi hứa sẽ hoàn thành tốt công việc được giao; nỗ lực hết mình để điều trị, cứu sống các bệnh nhân mắc COVID-19. Dù đã có nhiều kinh nghiệm trong hồi sức nhưng chúng tôi không được chủ quan trong công việc chuyên môn. Vừa qua, chúng tôi đã được Bệnh viện hỗ trợ tập huấn về chuyên môn để sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ quan trọng này".  

Theo bác sỹ chuyên khoa II Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại TP Hồ Chí Minh khánh thành và đi vào hoạt động từ ngày 7/8. Đây là đợt bổ sung nguồn nhân lực và trang thiết bị y tế góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống hồi sức tích cực tại Trung tâm.  

Các cán bộ, bác sỹ, kỹ thuật viên tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh là những nhân viên y tế giàu kinh nghiệm được đơn vị đào tạo chuyên môn và các kỹ năng chuyên sâu như: đặt nội khí quản ở bệnh nhân COVID-19, liệu pháp thay thế thận, oxy hóa máu qua màng (ECMO)… Ngoài ra, các điều dưỡng cũng được tập huấn bài bản cách chăm sóc người bệnh mắc COIVD-19 nặng, thở máy; hướng dẫn tập vận động, phục hồi chức năng cho người mắc COVID-19…

"Với quyết tâm đó, Bệnh viện Trung ương Huế mong muốn Trung tâm Hồi sức tích cực sẽ phát huy tối đa hiệu quả nhằm giảm thiểu tỷ lệ người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch, cứu sống cho nhiều bệnh nhân; chung tay cùng TP Hồ Chí Minh đẩy lùi đại dịch" - bác sỹ Hoàng Thị Lan Hương nhấn mạnh.

Dự kiến, trong tuần này, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ cử khoảng 300 cán bộ y tế, điều dưỡng, kỹ thuật viên vào TP Hồ Chí Minh để sớm hoàn thiện hệ thống thiết bị y tế và bắt đầu thu dung, điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Ngoài tăng cường cho Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Trung ương Huế cũng đảm bảo chuyên môn, sẵn sàng nhân lực, vật lực tại đơn vị để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trước đó, ngày 2/8, Đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Huế do Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Như Hiệp (Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế) đã lên đường vào TP Hồ Chí Minh để khảo sát và thiết lập Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại đây.

Tin, ảnh: Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nhi và về công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền đã dành nhiều năm gắn bó với lĩnh vực bệnh hiếm.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.