Bộ trưởng Bộ Y tế khảo sát việc thành lập Bệnh viện Hồi sức tại Long An

Ngày 30/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng Đoàn công tác đã đến làm việc với tỉnh Long An về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và khảo sát thực tế để thành lập Bệnh viện Hồi sức quy mô 500 giường đặt tại Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Long An, phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi làm việc. 

Theo UBND tỉnh Long An, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp, đến sáng 30/7, tỉnh đã ghi nhận trên 5.300 ca mắc COVID-19. Các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đang tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều trị bệnh nhân, tỉnh kiến nghị Bộ Y tế quan tâm, hỗ trợ về máy móc, trang thiết bị và nhân lực cho Bệnh viện Hồi sức chuẩn bị thành lập theo tình hình thực tế hiện nay; đồng thời hỗ trợ nhân sự bổ sung cho lực lượng phòng, chống dịch của địa phương.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn công tác của Bộ Y tế đã trao đổi, hướng dẫn thêm về chuyên môn trong phòng, chống dịch COVID-19. Nhất là việc chăm sóc, điều trị các ca F0 nhẹ, không triệu chứng; điều tiết nhân lực y tế phù hợp; test nhanh sàng lọc để khoanh vùng, đưa các F0 ra khỏi cộng đồng...

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị Long An cần phải thực hiện nghiêm giãn cách xã hội; xây dựng các kịch bản phù hợp với tình hình thực tế, không để lúng túng, bị động khi dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn. Tỉnh cần thành lập ngay Trung tâm điều phối bệnh nhân để phân loại F0, phân phối nhân lực y tế phù hợp. Đồng thời, tăng cường các biện pháp về chuyên môn kỹ thuật, xét nghiệm nhanh để rà soát ca mắc, khoanh vùng dập dịch; chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, nhân lực để điều trị các F0 và cách ly các trường hợp F1.

Đối với công tác tiêm vaccine, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, ai ở trong vùng dịch cũng cần được tiêm chủng, song cần ưu tiên tiêm trước ưu tiên cho người có bệnh lý nền, người cao tuổi... nhằm hạn chế nguy cơ tử vong do dịch bệnh. Địa phương cần lên phương án, huy động nhân lực tiêm chủng càng nhanh càng tốt. Bộ Y tế sẽ cố gắng điều động nhân sự hỗ trợ tỉnh, đồng thời hỗ trợ về chuyên môn, công tác điều trị, chăm sóc y tế…

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khảo sát vị trí dự định đặt bệnh viện hồi sức 500 giường phục vụ điều trị người nhiễm COVID-19 nặng.

Qua khảo sát thực tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thống nhất với lãnh đạo tỉnh Long An chọn Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Long An để thành lập Bệnh viện Hồi sức quy mô 500 giường phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng; yêu cầu tỉnh tổ chức thi công ngay, lắp đặt giường, hệ thống oxy trung tâm, hệ thống điện... Bộ Y tế sẽ phối hợp cùng với địa phương để lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị và huy động nhân lực phục vụ công tác điều trị.

Tin, ảnh: Bùi Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.