Ninh Thuận: Nguy cơ ô nhiễm từ việc đổ vỏ nha đam ra môi trường

Người dân sống tại khu vực giáp ranh thôn Nha Húi và Mỹ Hiệp thuộc xã Mỹ Sơn (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) phản ánh tình trạng vỏ cây nha đam (lô hội) sau khi sơ chế đổ thành từng đống, trải dài ở khu đất của một doanh nghiệp trên địa bàn, gây mùi hôi thối nồng nặc và nguy cơ ô nhiễm môi trường cao.
Chú thích ảnh
Vỏ nha đam tươi chất thành đống.

Đồng thời, người dân kiến nghị chính quyền các cấp khẩn trương kiểm tra quy trình sản xuất cũng như xử lý chất thải của doanh nghiệp; có biện pháp xử lý dứt điểm để bảo vệ môi trường, sức khỏe bà con trong khu vực.

Ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, từ kênh chính Tân Mỹ (hố thăm số 64, lý trình: K14+860, địa phận xã Mỹ Sơn) đi vào khoảng 500 m, một "bãi rác" nha đam trải dài xuất hiện với mùi hôi thối nồng nặc, khó chịu. Vỏ nha đam khô, héo lẫn vỏ xanh tươi được đổ thành từng đống, rỉ nước đen ngòm, thu hút ruồi nhặng bủa vây. Nước từ các đống vỏ nha đam đang phân hủy chảy ra khu vực cạnh suối.

Ông Vầy Phúc Lộc, người dân địa phương cho hay, tình trạng xe tải chở vỏ nha đam vào đổ trong khu đất trên diễn ra từ lâu, không theo thời gian cố định, mỗi ngày có trên chục xe tải ra vào. “Nắng lên lại càng bốc mùi, bà con ở đây khó chịu lắm, kiến nghị với chính quyền địa phương giải quyết”, ông Lộc nói.

Mùi hôi thối từ bãi vỏ nha đam phát tán ra gây ảnh hưởng sức khỏe, sinh hoạt của người dân. Anh Bo Say sinh sống gần khu vực cho hay, các xe tải vào đổ vỏ nha đam bất kể ngày đêm, có vỏ nha đam là họ vào đổ, để lâu bốc mùi rất khó chịu.

Chú thích ảnh
Khu vực đổ vỏ nha đam tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường. 

Qua tìm hiểu của phóng viên, khu đất nơi các xe tải đổ vỏ nha đam thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Nắng và Gió (địa chỉ xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn) với khoảng 13 ha. Ông Hoàng Xuân Hậu, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nắng và Gió cho biết, nha đam sau khi sản xuất tại Công ty Cổ phần thực phẩm Cánh Đồng Việt - VietFarm (Khu công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, hai công ty nằm trong hệ thống GC Food Group) phần vỏ chuyển giao cho đơn vị đưa về khu vực trên để cải tạo đất. Tùy công suất nhà máy hoạt động, mỗi ngày, công ty tiếp nhận từ 10 - 20 tấn vỏ nha đam. Ông Hoàng Xuân Hậu giải thích, công ty đang cải tạo đất ở khu vực trên để trồng cây. Công ty đang xử lý bằng cách, trải mỏng lớp vỏ nha đam, sau đó, cày đảo đều vỏ với đất tạo độ mùn cho đất. Công ty xin phép xã Mỹ Sơn để xử lý phần đất bên đó, ông Hậu thông tin thêm.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Hà, Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn cho biết, tiếp nhận thông tin phản ánh, UBND xã sẽ chỉ đạo đơn vị chuyên môn kiểm tra thực tế hiện trường. Nếu phát hiện vi phạm về môi trường, cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Việc đổ vỏ nha đam ra môi trường chưa được xử lý kỹ, kịp thời, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm cao, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Địa phương cùng ngành chức năng cần khẩn trương kiểm tra, giải quyết dứt điểm vụ việc, có biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động xử lý chất thải của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Bài và ảnh: Nguyễn Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Cùng nhau bước trong Giao thừa

Cùng nhau bước trong Giao thừa

Dù bận rộn đến đâu, dù đường về nhà có xa xôi đến thế nào, thì Giao thừa vẫn là lời hẹn không khi nào cần báo trước. Đó là lúc mọi lối đi đều dẫn về nhà!
Mâm cỗ cúng Tất niên theo lịch âm

Cúng gia tiên Tất niên gìn giữ mạch nguồn văn hóa gia đình Việt

Trong không khí khép lại năm cũ, chuẩn bị đón chào năm mới, lễ cúng gia tiên ngày 30 Tết từ lâu đã trở thành một nghi thức không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Việt. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, đây còn là dịp để mỗi gia đình thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, gắn kết các thế hệ và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống bền bỉ theo thời gian.