Ninh Thuận lắp hộp đen cho 200 xe khách

Thực hiện quy định gắn thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) trên xe theo Nghị định 91/2009/NĐ-CP của Chính phủ, đến nay, 263 xe của 15 đơn vị kinh doanh vận tải tại Ninh Thuận đã được gắn hộp đen.

Thực hiện quy định gắn thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) trên xe theo Nghị định 91/2009/NĐ-CP của Chính phủ, đến nay, 263 xe của 15 đơn vị kinh doanh vận tải tại Ninh Thuận đã được gắn hộp đen.


Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Thuận, mặc dù các phương tiện vận tải đã được lắp hộp đen, nhưng các doanh nghiệp, nhất là lái xe còn chưa hiểu hết lợi ích của thiết bị này. Không ít lái xe chưa biết thiết bị này được gắn chỗ nào trên xe, hoặc không biết cách sử dụng. Thực tế còn cho thấy, hầu như các doanh nghiệp lắp thiết bị này chỉ để có đủ điều kiện tham gia hoạt động vận tải chứ chưa biết khai thác và quản lý thông tin từ thiết bị. Đó là chưa kể một số doanh nghiệp lắp đặt thiết bị cho xe nhưng thiết bị đã hỏng mà không hay biết.


Các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cho rằng, các ngành chức năng cần tập huấn để các doanh nghiệp vận tải biết cách quản lý, theo dõi được hành trình, tốc độ, tình trạng của xe từ thiết bị giám sát. Qua đó, giúp thiết bị phát huy hiệu quả trong việc cảnh báo các lái xe khi điều khiển xe chạy quá tốc độ.


Công Thử

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.