Ninh Thuận đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Thuận (Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tỉnh Ninh Thuận), thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Chính phủ, giai đoạn 2013 – 2020, tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 146 mộ liệt sĩ có hài cốt trên địa bàn; trong đó 125 mộ liệt sĩ có tên, còn lại thiếu thông tin.

Các đơn vị chức năng tỉnh Ninh Thuận phối hợp với các đơn vị quân đội và các tỉnh tiến hành thu thập thông tin, nhập dữ liệu danh sách lên hệ thống quản lý phần mềm của 3.686 liệt sĩ trên địa bàn tỉnh bao gồm địa danh chôn cất liệt sĩ, thời gian chôn cất, vị trí chôn cất ban đầu, đơn vị chiến đấu, tình huống hy sinh, thời gian hy sinh, thân nhân liệt sĩ trong và ngoài tỉnh; xác minh, kết nối các dữ liệu, tư liệu lịch sử chiến tranh của địa phương để kết luận tính xác thực của mộ liệt sĩ.

Mặc dù công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã đạt được kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập, nhiều mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Toàn tỉnh quản lý 4.432 hồ sơ liệt sĩ, nhưng chỉ mới tìm kiếm, quy tập được 2.627 hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh Ninh Thuận, nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Thuận và bàn giao cho gia đình quản lý mộ.

Nguyên nhân khiến công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ gặp nhiều khó khăn, đó là các khu căn cứ kháng chiến của Ninh Thuận có địa hình phức tạp, núi cao; việc chôn cất, đăng ký, quản lý lưu trữ bàn giao hồ sơ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí các giai đoạn trước đây còn hạn chế.

Bên cạnh đó, thời gian chôn cất liệt sĩ đã lâu, các nhân chứng lịch sử với lực lượng nòng cốt cung cấp thông tin là cựu chiến binh đến nay tuổi đã cao, sức yếu, không nhớ rõ thông tin về vị trí chôn cất liệt sĩ; sự tác động của thiên nhiên và con người trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương làm thay đổi địa hình, địa vật, xóa dấu tích chôn cất ban đầu. Một số địa phương miền núi còn vướng phải phong tục bỏ mả của đồng bào dân tộc Raglay nên công tác tìm kiếm, quy tập một liệt sĩ gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho biết, với phương châm “Còn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, còn tổ chức tìm kiếm, quy tập”, thời gian tới Ban Chỉ đạo 515 tiếp tục chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị đã tham gia chiến đấu trên địa bàn tỉnh nắm thông tin, sơ đồ mộ chí, danh sách liệt sĩ để xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, tỉnh vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tìm kiếm, thu thập và cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Bên cạnh đó, ngành chức năng tiếp tục thu thập, cập nhật thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, tích hợp vào phần mềm cơ sở dữ liệu liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc. Các đơn vị chức năng tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt trước khi an táng, hướng dẫn các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ và quy trình lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ đề nghị giám định ADN để phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh giao các đơn vị làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đặc biệt chú trọng công tác di chuyển, bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ bảo đảm trang nghiêm, chu đáo, chặt chẽ, đúng quy định và an toàn tuyệt đối.

Nguyễn Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.