Ninh Bình có thêm nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 1/7, Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Bình tổ chức sơ kết công tác 6 tháng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện từ nay đến cuối năm.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Theo đó, Ban Chỉ đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu; chỉ đạo huyện Yên Mô đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới, phấn đấu đủ điều kiện xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021. Ban Chỉ đạo huy động mọi nguồn lực ưu tiên để hoàn thành mục tiêu có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trong xây dựng nông thôn mới; thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng cho các địa phương làm đường giao thông nông thôn; đẩy nhanh tiến độ dồn điền đổi thửa, đặc biệt ở các xã đăng ký hoàn thành dồn điền đổi thửa vào năm 2020...

Chú thích ảnh
Bỏ phiếu xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu. 

Sáu tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo nông thôn mới các cấp tỉnh Ninh Bình đã triển khai chương trình một cách toàn diện, đồng bộ, lồng ghép các chương trình, dự án hợp lý, hiệu quả trong đầu tư, nhất là đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, đường, trường trạm... Lũy kế đến hết tháng 6, toàn tỉnh huy động được gần 35.900 tỷ đồng từ các nguồn đầu tư xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 3/7 huyện đạt chuẩn và hoàn thành nông thôn mới, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 100/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 18,4 tiêu chí/xã.

Dịp này, Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Bình đã bỏ phiếu xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu bao gồm: Yên Hòa (huyện Yên Mô), Đồng Phong (huyện Nho Quan), Quang Sơn (thành phố Tam Điệp) và xã đạt chuẩn nông thôn mới Yên Hưng (huyện Yên Mô), kết quả đều đạt tỷ lệ phiếu 97,3% trở lên.

Tin, ảnh: Đức Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.