Hà Nam có xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Sáng 8/6, UBND tỉnh Hà Nam họp hội đồng thẩm định xét, công nhận xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019 với tỷ lệ bình chọn đạt 100% ý kiến đồng thuận.

Xuân Khê trở thành xã đầu tiên của tỉnh Hà Nam đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Chú thích ảnh
Các đại biểu bỏ phiếu xét công nhận xã Xuân Khê đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam cho biết, kết quả thẩm định của các sở, ngành đến hết năm 2019 xã Xuân Khê đạt 100% số tiêu chí theo Quyết định số 691/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn năm 2018-2019.

Xã Xuân Khê có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với sản phẩm chủ lực và 2 hợp tác xã hoạt đông theo Luật Hợp tác xã năm 2012; thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2019 đạt 68,28 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chung của xã là 2,68% (100% hộ nghèo đều thuộc các đối tượng bảo trợ xã hội) và không còn hộ nghèo đa chiều theo chuẩn nông thôn mới...

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam, lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Xuân Khê cho kết quả 99,2% tổng số hộ hài lòng với nội dung thứ 11 về kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, 10 nội dung còn lại (về các lĩnh vực cụ thể thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu) có từ 96,7 đến 100% số hộ bày tỏ sự hài lòng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng nhận xét, để đạt được xã nông thôn mới kiểu mẫu đã khó nhưng việc giữ vững các tiêu chí này còn khó hơn vì vậy xã Xuân Khê cần phải tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để duy trì, nâng cao chất lượng những tiêu chí đã đạt được. Xuân Khê cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cùng đó, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Nam cần tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh giai đoạn năm 2018 - 2020. Bởi theo kế hoạch, đến hết năm 2020, 6/6 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh có ít nhất 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu nhưng tiến độ thực hiện rất chậm, đến nay mới có 1 xã đạt - ông Nguyễn Đức Vượng nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Chinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.