Ninh Bình bác bỏ tin về ca nhiễm virus Corona tại địa bàn

Liên quan tin đồn về việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã phát hiện một trường hợp nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV), ngày 6/2, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định rằng đến nay, tại tỉnh Ninh Bình chưa xuất hiện bệnh nhân nào có phản ứng dương tính với nCoV.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, tại địa phương vừa qua có 7 trường hợp nghi nhiễm nCoV. Tất cả những người này đều được cách ly, theo dõi, gửi mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm và cho kết quả là tất cả đều có phản ứng âm tính với nCoV. Hiện tại, 7 người này vẫn được cách ly và theo dõi tại nơi cư trú dưới sự giám sát của cán bộ, nhân viên y tế.

Liên quan đến dịch bệnh viêm phổi cấp do nCoV gây ra, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cũng đã cung cấp đường dây nóng, tiếp nhận thông tin 24/24 giờ theo số điện thoại 0965261414, tổ chức phân công người trực, trả lời các thông tin hướng dẫn, giải đáp, tư vấn, khám và điều trị về dịch bệnh. Đồng thời, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình thông báo rằng có 11 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh có khả năng thu dung, cách ly và điều trị dịch bệnh, gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Sản Nhi tỉnh; Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Quân y 5, Trung tâm Y tế và các Bệnh viện Đa khoa huyện, thành phố trên địa bàn.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch nCoV, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đang quản lý, theo dõi tại địa phương 174 người từ vùng dịch về chưa quá 14 ngày. Hiện Ninh Bình đã hoàn thành việc phun hóa chất Cloramin B 0,5% tại khu vực các trường học; đang phun hóa chất này ở khu vực các cơ quan trên địa bàn.

Đức Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Sổ sức khỏe điện tử phải thực sự trở thành công cụ hữu ích cho người dân và đội ngũ y tế

Sổ sức khỏe điện tử phải thực sự trở thành công cụ hữu ích cho người dân và đội ngũ y tế

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe số, phục vụ quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.