Nigeria: Thêm 30 sinh viên được trả tự do sau 7 tháng bị bắt cóc

Một quan chức bang Kebbi của Nigeria ngày 9/1 cho biết các tay súng tại bang này đã trả tự do cho 30 sinh viên và 1 giáo viên sau 7 tháng giam giữ. 
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Nigeria gác tại cổng trường đại học ở bang Kuduna nơi 39 sinh viên bị bắt cóc, ngày 12/3/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn của Thống đốc bang Kebbi, ông Yahaya Sarki, 30 học sinh và giáo viên thuộc trường Cao đẳng Chính phủ liên bang sau khi được trả tự do đã về tới Birnin Kerbi. Toàn bộ số người này sẽ được kiểm tra y tế và hỗ trợ về tâm lý trong quá trình hòa nhập cộng đồng. 

Số liệu báo cáo của Liên hợp quốc cho biết trong năm 2021 có hơn 1.400 trẻ em tại Nigeria bị bắt cóc và phần lớn các vụ bắt cóc được thực hiện khi các tay súng tấn công trường học. Thông thường các học sinh sẽ nhanh chóng được trả tự do sau khi nhóm bắt cóc nhận được khoản tiền chuộc, song đến nay vẫn còn 200 sinh viên không rõ tung tích. 

Hiện không rõ số học sinh và giáo viên được trả tự do nêu trên có liên quan đến việc trả tiền chuộc hay không và không rõ còn học sinh nào đang bị nhóm bắt cóc này giam giữ hay không. 

Tháng 6/2021, các tay súng đã tấn công trường Cao đẳng Chính phủ liên bang tại thị trấn Yauri mà theo phía trường học, nhóm này đã bắt cóc 102 sinh viên và 8 nhân viên của trường. Cảnh sát Nigeria sau đó đã xác nhận xảy ra vụ việc này, song không cho biết số lượng người bị bắt cóc. Hồi tháng 10, các tay súng cũng đã trả tự do cho 27 sinh viên và 3 nhân viên nhà trường, trong khi có một số sinh viên đã được trả tự do sau khi cha mẹ của học sinh đàm phán với những kẻ bắt cóc. 

Liên quan đến một loạt vụ tấn công trong tuần qua tại bang Zamfara ở Tây Bắc nước này, người phát ngôn Chính phủ Nigeria cho biết các tay súng đã sát hại ít nhất 200 người. 

Trong khi đó, giới chức Nigeria bày tỏ quan ngại về tình trạng người dân phải rời bỏ nhà cửa lánh nạn do sự hoành hành của các băng nhóm vũ trang tại nước này. Bộ trưởng phục trách các vấn đề nhân đạo của Nigeria, bà Sadiya Umar Farouq cho biết hơn 10.000 người đã bị đẩy vào tình cảnh vô gia cư sau khi nhà cửa bị của họ bị phóng hỏa trong các cuộc tấn công, trong khi còn vô số người mất tích. 

Các băng nhóm vũ trang liên quan tới hoạt động ăn trộm gia súc và tấn công bắt cóc đã gây bất ổn tại  các vùng ở Tây Bắc và miền Trung Nigeria. Tuy nhiên, các vụ tấn công đã trở nên phổ biến hơn. Kể từ năm ngoái, các băng nhóm này còn thực hiện tấn công vào trường học, trường đại học, bắt cóc hàng trăm học sinh và sinh viên để đòi tiền chuộc.

Lực lượng an ninh Nigeria đã tiến hành chiến dịch tấn công vào những nơi ẩn náu của chúng ở trong rừng. Giới chức nước này năm ngoái đã cắt đường dây liên lạc tại một số bang miền Tây Bắc nhằm cản trở hoạt động thông tin liên lạc của các băng nhóm này. Chính phủ Nigeria ngày 5/1 đã liệt các băng nhóm vũ trang này là khủng bố, theo đó sẽ nghiêm trị các tay súng bị kết án, những người truyền tin hoặc người ủng hộ các băng nhóm tội phạm này.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.